Nghệ An: Hai người chết do nước lũ cuốn trôi

Tamnhin.net - Cuối giờ chiều ngày (15/10), thông tin từ chính quyền xã Mỹ Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến một người tử vong.

TIN LIÊN QUAN

Quảng Bình: Nhiều tàu thuyền bị sóng đánh chìm, 5 thuyền viên mất tích

Quảng Bình: Mưa lũ làm 7 người chết và mất tích, nhiều xã bị nhấn chìm trong biển nước

Trước diễn biến phức tạp của tình hình mưa lũ, Sở GD&ĐT Nghệ An đã ban hành Công văn cho học sinh nghỉ học.

Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 15h 30 phút, chiều ngày (15/10), anh Nguyễn Vĩnh Hà (SN 1971), trú tại xã Mỹ Thành, Yên Thành, Nghệ An đi qua một đập tràn trên địa bàn xã bị nước từ thượng nguồn đổ về đột ngột cuốn trôi.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương huy động các lực lượng chức năng và phương tiện để tìm kiếm; sau gần 1 giờ sau mới tìm thấy thi thể nạn nhân cách vị trí bị nước cuốn trôi khoảng 30 mét.

Trước đó, trong sáng ngày (15/10), em Phạm Ngọc Hoàng, học sinh lớp 8 trường THCS Nam Kim, huyện Nam Đàn (Nghệ An) trên đường đi học từ nhà đến trường, không may bị sẩy chân xuống ao và bị đuối nước.

Sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo Trường THCS Nam Kim, Phòng GD&ĐT huyện Nam Đàn và Sở GĐ&DT Nghệ An đã đến gia đình thăm hỏi, động viên chia buồn cùng gia đình em Hoàng.

Nước lũ dâng cao khiến nhiều địa phương bị chia cắt.

Trước tình hình mưa lũ phức tạp, Sở GD&ĐT Nghệ An đã ra Công văn khẩn Số: 2111 /SGD&ĐT-VP về việc đôn đốc phòng tránh mưa bão; yêu cầu các đơn vị trường học trên địa bàn thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình mưa lũ để chủ động đối phó. Hiệu trưởng các trường học căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương để quyết định cho các em nghỉ học hay đến trường. Sẵn sàng triển khai các phương án đảm bảo an toàn cho học sinh, cán bộ, giáo viên và phương án đảm bảo an toàn tài sản, cơ sở vật chất các công trình trường, lớp học khi xảy ra mưa bão.

Đồng thời, chủ động bố trí lực lượng trực tại đơn vị 24/24 giờ để theo dõi, chỉ đạo kịp thời các biện pháp phòng chống áp thấp nhiệt đới và mưa lũ. Phối hợp chặt chẽ với Ban phòng chống lụt bão tại địa phương để ứng cứu kịp thời khi có các tỉnh huống xấu do mưa bão gây ra.

Riêng các huyện miền núi, các huyện có sông lớn chảy qua, cần đề phòng lũ ống, lũ quét và nước sông dâng lên bất ngờ. Có kế hoạch phòng chống các dịch bệnh, kịp thời vệ sinh trường lớp, khắc phục hậu quả, tổ chức dạy bù cho học sinh sau khi mưa bão chấm dứt.

Việt Hòa

Nguồn Tầm Nhìn: http://tamnhin.net/nghe-an-hai-nguoi-chet-do-nuoc-lu-cuon-troi-144268.html