Nghệ An: Bắt gần 1 tấn nội tạng động vật bốc mùi hôi thối

Sáng 10/12, Công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) đã kiểm tra một xe khách phát hiện gần 1 tấn nội tạng động vật, chim rừng đã bốc mùi hôi thối.

Trước đó, vào khoảng 14h30 ngày 9/12, lực lượng chức năng nhận được tin báo có một xe ô tô khách BKS18B-011.31 lưu thông theo hướng TP Vinh - Hà Nội chở một số lượng lớn nội tạng động vật đã bốc mùi hôi thối.

Xe khách vận chuyển chở gần 1 tấn nội tạng động vật và chim rừng đã bốc mùi hôi thối. (Nguồn VOV)

Khi nhận được tin báo, tổ tuần tra kiểm soát giao thông Công an TX Hoàng Mai đã tiến hành chặn chốt, kiểm tra chiếc xe khách mang biển số BKS18B-011.31, phát hiện trong thùng xe có 8 bao tải màu trắng, bên trong chứa sản phẩm động vật đã bốc mùi hôi thối, 2 bao tải màu đen bên trong thùng đựng 10 con chim (chưa rõ chủng loại), với tổng trọng lượng gần 1 tấn.

Tài xế xe khách là ông Nguyễn Đức Văn (SN 1987, trú tại thị trấn Nghĩa Phú, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) đã không xuất trình được bất cứ giấy tờ nào chứng minh về nguồn gốc và kiểm dịch số hàng hóa đã bốc mùi hôi thối trên khi được lực lượng chức năng kiểm tra.

Đội Công an thị xã Hoàng Mai đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng hóa nói trên. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Mộc Nhiên

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/nghe-an-bat-gan-1-tan-noi-tang-dong-vat-boc-mui-hoi-thoi-d51244.html