Nghệ An: Bắt 2 đối tượng vận chuyển 7 cá thể khỉ mặt đỏ

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An phát hiện 2 đối tượng đang vận chuyển 7 cá thể khỉ mặt đỏ, cùng nhiều xương động vật hoang dã đi tiêu thụ.

Trong 7 cá thể khỉ mặt đỏ, chỉ 1 còn sống. Ảnh: VOV

Tin từ Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 2 đối tượng có hành vi vận chuyển, buôn bán động vật hoang dã trái phép.

Cụ thể, chiều ngày 3/12, lực lượng Cảnh sát môi trường tỉnh phát hiện 2 đối tượng đi xe gắn máy có nhiều biểu hiện nghi vấn tại đoạn đường liên xã thuộc huyện Thanh Chương nên đã yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 2 đối tượng đang vận chuyển 7 cá thể khỉ mặt đỏ (1 cá thể còn sống) và 14kg xương động vật hoang dã.

Khai thác nhanh tại chỗ, 2 đối tượng khai là Phạm Ngọc Thủy (SN 1974) và Nguyễn Văn Sơn (SN 1977, cùng ngụ huyện Anh Sơn). Thủy và Sơn cho biết, đã thu mua số cá thể khỉ mặt đỏ và xương động vật trên ở khu vực các huyện miền núi phía Tây Nghệ An, sau đó đem về đồng bằng tiêu thụ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra làm rõ.

Quốc Hào

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/nghe-an-bat-2-doi-tuong-van-chuyen-7-ca-the-khi-mat-do-d50919.html