Nghệ An: Bắt 2 đối tượng vận chuyển 40 bánh cần sa

Tại Cơ quan Công an, các đối tượng vận chuyển trái phép 40 bánh cần sa và 200 viên ma túy tổng hợp đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nghệ An ngày 18/10 cho biết, vừa phá thành công chuyên án mang bí số 555M, bắt quả tang 2 đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 40 bánh cần sa và 200 viên ma túy tổng hợp.

Trịnh Xuân Mạnh và Nguyễn Hữu Trung cùng tang vật cần sa và ma túy tổng hợp. (Ảnh: Pháp luật online)

Trịnh Xuân Mạnh và Nguyễn Hữu Trung cùng tang vật cần sa và ma túy tổng hợp. (Ảnh: Pháp luật online)

Theo đó, vào lúc 15h30 ngày 17/10, tại khu vực xã Thanh Khai, huyện Thanh Chương, Ban chuyên án phối hợp với Công an huyện Thanh Chương và Đội 3, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt Công an Nghệ An bắt quả tang đối tượng Trịnh Xuân Mạnh (SN 1991), trú tại phường Pom Hán, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai và Nguyễn Hữu Trung (SN 1980), trú tại xóm Tân Hùng, xã Hưng Lộc, TP Vinh, điều khiển xe ô tô mang BKS 37A-17564 từ TP Vinh vào Cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh).

Kiểm tra xe, lực lượng Công an phát hiện thu giữ 40 bánh cần sa và 200 viên ma túy tổng hợp.

Tại Cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Trịnh Xuân Mạnh là đối tượng thường xuyên vào Nghệ An tụ tập sử dụng ma túy và lên Cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh) mua ma túy đưa ra các tình phía Bắc tiêu thụ. Hiện chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng./.

Quốc Khánh/VOV-Trung tâm Tin

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/nghe-an-bat-2-doi-tuong-van-chuyen-40-banh-can-sa-561280.vov