Ngày Yoga quốc tế tại Hà Nội

Hưởng ứng ngày Yoga quốc tế, sáng nay 26/6 Đại sứ quán Ấn Độ đã tổ chức ngày quốc tế Yoga tại sân vận động Quần Ngựa, Hà Nội.

Là môn thể thao ra đời tại Ấn Độ cách đây năm ngàn năm, đến nay với đề xuất của Ấn Độ và sự ủng hộ của 177 quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc, ngày 11 tháng 12 năm 2014 Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã chọn ngày 21/6 làm Ngày Quốc tế Yoga và được tổ chức hàng năm trên toàn thế giới, nhằm tôn vinh lợi ích của Yoga đối với sức khỏe của con người. Năm nay là năm thứ hai Đại sứ quán Ấn Độ tổ chức ngày này tại 6 tỉnh thành trong cả nước: Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Hải Phòng và Nghệ An. Chương trình đã diễn ra lần lượt tại TPHCM ngày 18/6, tại Đà Nẵng ngày 19/6, chiều 21/6 tại Hải Phòng, ngày 25/6 được tổ chức tại thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, hôm nay tại cung tại Cung thể thao Quần Ngựa, Hà Nội và chậm nhất là tại thành phố Vinh, Nghệ An vào ngày 2/7.

Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam cũng đã đến dự và tham gia đồng diễn với thành viên các câu lạc bộ Yoga tại Hà Nội. Đến dự cũng có đại diện các ban ngành Trung ương và Hà Nội. Thay mặt Quân đội nhân dân Việt Nam, Thượng tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng và học viên các trường quân sự cũng có mặt tại buổi kỷ niệm.

Màn đồng diễn Yoga được trình bầy đẹp mắt dưới sự hướng dẫn của chuyên gia Ấn Độ tại cung thể thao Quần ngựa đã được đông đảo người hâm mộ theo dõi và ủng hộ. Đây là môn thể thao luyện tập thể chất, tinh thần và tâm linh, " Yoga là món quà vô giá của truyền thống Ấn Độ cổ kính, nó thể hiện sự thống nhất giữa thân và tâm, giữa ý nghĩa và hành động, giữa chế ngự và viên mãn, thể hiện sự hài hòa giữa con người và thiên nhiên, thể hiện cách tiếp cận tổng thể tới sức khỏe và phúc lạc " theo như lời của Thủ tướng Ấn Độ đã nói.

Hoạt động luyện tập Yoga đang là môn thể thao cuốn hút đối với mọi tầng lớp, mọi lứa tuổi ở Thủ đô. Người Hà Nội nói riêng và trên cả nước nói chung đã tìm được cho mình một môn thể thao phù hợp, mang lại nhiều ích lợi cho sức khỏe.

Nguồn Sống Mới: http://songmoi.vn/xa-hoi-thoi-su/ngay-yoga-quoc-te-tai-ha-noi