Ngày về sông Hàn của Lê Huỳnh Đức

Trong 4 lượt cuối của V.League 2022, chỉ còn 3 cuộc chạm trán trực tiếp giữa các đội trong nhóm đua trụ hạng. Một trong số đó là trận SHB.Đà Nẵng - Sài Gòn FC ở vòng 23 vào 17 giờ hôm nay 3-11.

Lê Huỳnh Đức, Phan Thanh Hùng, 2 cái tên một màu áo

Trong quá khứ, HLV Phan Thanh Hùng đã quá nhiều lần đưa Hà Nội FC hay Than QN trở về đối đầu với đội bóng quê hương, nhưng đây mới là lần đầu tiên HLV Lê Huỳnh Đức trở lại sông Hàn khi ở bên kia chiến tuyến.

Sẽ là một cuộc trở về đầy cảm xúc, ở nơi mà HLV Lê Huỳnh Đức “lấy ghế” của chính đàn anh Phan Thanh Hùng và có đúng 1/4 thế kỷ gắn bó trên cả cương vị cầu thủ lẫn HLV, mang về cho bóng đá Đà Nẵng 2 chức vô địch, 1 á quân và 2 lần hạng ba V.League. Cùng giai đoạn, HLV Phan Thanh Hùng còn thành công hơn khi cùng Hà Nột T&T 2 lần đăng quang và giành 3 ngôi á quân. Như chuyến tàu số phận, mùa này hai tên tuổi lớn của hai thế hệ bóng đá Việt Nam cách nhau đúng 1 con giáp cùng trở về nơi mình đã xuất phát, trưởng thành và giáp mặt nhau trong cuộc chiến cứu giá đội nhà.

Sau 15 năm, HLV Lê Huỳnh Đức chính thức tái xuất bóng đá TP.HCM ở vòng 11 V.League 2022 trong tư cách Giám đốc kỹ thuật (GĐKT) Sài Gòn FC. Với sự hiện diện của cựu đàn anh trong màu áo Công an TP.HCM thưở nào, HLV Phùng Thanh Phương và các cầu thủ tự tin, tiến bộ hơn về cả tinh thần lẫn lối chơi. Tuy nhiên, 3 trận liền Sài Gòn FC vẫn không thoát thua, phải đến trận thứ 4 GĐKT Lê Huỳnh Đức mới có chiến thắng đầu tiên trên sân nhà trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (HLHT). Cùng với “bầu” Bình rút lui và “liều doping” tiền thưởng kỷ lục, Sài Gòn FC giành thêm 9 điểm trong 8 trận tiếp đó, trong đó hòa cả Hà Nội FC, Viettel, HAGL; thắng SLNA, CLB TP.HCM để 2 lần trao lại “đèn đỏ” cho người anh em cùng thành phố. Nhưng với 2 thất bại mới nhất trước Bình Định và Hải Phòng, Sài Gòn FC đã quay lại đáy bảng.

Cuộc “châu về hiệp phố” sau 13 năm tha hương ngược Bắc xuôi Nam của HLV Phan Thanh Hùng cũng trắc trở không kém. SHB.Đà Nẵng là một trong 3 CLB cho đến lúc này biến Hà Nội FC trở thành bại tướng để mở đầu cho chuỗi thành công nhất với 5/6 trận bất bại từ vòng 5 đến vòng 10, trong đó có 4 chiến thắng, có mặt trong nhóm nhì bảng, chỉ kém ngôi đầu 3 điểm. Tuy nhiên, tất cả những hạn chế của đội bóng sông Hàn: ngoại binh không hay, hàng loạt trụ cột chấn thương trong khi 2 nhân tố trẻ Phi Hoàng, Đình Duy sớm bị vô hiệu hóa… đã bộc lộ. Từ thất bại trước Hải Phòng ở vòng 11, SHB.Đà Nẵng trải qua chuỗi 7 trận liền chỉ hòa (5) và thua (2). Mạch phong độ thất vọng ấy chỉ được chặn đứng nhờ chiến thắng trước Thanh Hóa 1-0 và trận hòa HAGL 0-0, nhưng mới nhất ở vòng 22 họ lại thua 0-3 trước Hà Nội FC.

Ông Hùng nói thua đội đầu bảng không phải thảm họa, quyết định cơ hội trụ hạng sẽ là kết quả trước các đối thủ trực tiếp mà ngay chiều nay sẽ là Sài Gòn FC. Đội chủ sân Hòa Xuân đang hơn 4 bậc nhưng khoảng cách chỉ đúng 1 trận thắng; nếu rời sông Hàn với 3 điểm Sài Gòn FC sẽ đảo lộn trật tự ở nhóm cuối nhờ ưu thế trong đối đầu trực tiếp (lượt đi hòa 2-2).

Sẽ là chuyến trở lại sông Hàn đầy cảm xúc của HLV Lê Huỳnh Đức và cả Đỗ Merlo, chân sút có 10 mùa thi đấu, 4 lần lên ngôi vua phá lưới V.League và đã ghi tổng cộng 133 bàn thắng cho SHB.Đà Nẵng.

Đông Kha

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202211/ngay-ve-song-han-cua-le-huynh-duc-3142645/