Ngày thi đấu thứ 10: Trung Quốc vững vàng ngôi số 1

QĐND - Ngày thi đấu thứ 10, đoàn Trung Quốc đã nhanh chóng thiết lập lại vị thế số 1 trên bảng tổng sắp. Mỹ được dự đoán sẽ giành nhiều HCV điền kinh nhưng với sự thi đấu xuất sắc của VĐV Gia-mai-ca, Kê-ni-a, Vương quốc Anh… đoàn Mỹ vẫn chưa để lại ấn tượng trên đường chạy cũng như các nội dung nhảy xa, ném tạ…

Tay vợt Mu-ray sung sướng tột độ khi giành HCV Ô-lim-pích. Ảnh: London2012

Điền kinh: Pi-xtô-ri-út dừng chân ở bán kết

VĐV cụt chân Pi-xtô-ri-út đã dừng chân ở vòng bán kết nội dung 400m, khi chỉ về đích ở vị trí 23/24 VĐV, với thông số 46’’54. Chạy tốt nhất ở bán kết là VĐV người Tri-ni-đát và Tô-ba-gô, Go-đờn với 44’’58. Không giành quyền vào chạy chung kết 400m nhưng Pi-xtô-ri-út vẫn chưa hết hy vọng giành huy chương tại Ô-lim-pích 2012. Ngày 9-8 tới, VĐV Nam Phi này sẽ tranh tài ở vòng loại thứ nhất nội dung 4x400m, nội dung anh cùng đội tiếp sức nam Nam Phi đoạt HCB ở giải vô địch điền kinh thế giới năm 2011.

Nội dung 400m nữ, VĐV Ri-chác Rốt đã mang về cho đoàn Mỹ tấm HCV khi về nhất với thông số 49’’55.

Cự ly 3000m nam, VĐV Kê-ni-a Kem-bôi đã về nhất sau 8’18’’56.

Nội dung marathon, nữ VĐV người Ê-ti-ô-pi-a Gê-la-na đã giành HCV đồng thời lập kỷ lục Ô-lim-pích với thời gian 2 giờ 23 phút 07 giây. HCB thuộc VĐV Kê-ni-a Giép-tô, còn HCĐ thuộc VĐV Nga Pê-trô-va.

Môn tạ xích, VĐV Hung-ga-ri Cri-xti-an đã giành HCV với thành tích 80,59m.

Hơn 8 vạn CĐV ngồi chật kín SVĐ Ô-lim-pích dồn sự chú ý vào cuộc đua chung kết 100m nam. U-xên Bôn như thường lệ, vẫn là ngôi sao tỏa sáng nhất trên đường chạy 100m khi về nhất với thông số 9’’63, phá kỷ lục Ô-lim-pích của chính mình đồng thời bảo vệ được tấm HCV giành được cách đây 4 năm ở Ô-lim-pích Bắc Kinh.

Ca-nô-ing: Nội dung K1 của nữ, VĐV người Pháp E-mi-li giành HCV. Nội dung K1 giành cho nam, VĐV I-ta-li-a Đa-ni-ê-lê đoạt HCV.

Đua thuyền buồm: Khá ngạc nhiên khi VĐV nữ Trung Quốc Xu Lijia đoạt HCV sau khi về đích với thời gian 30’19’’ ở nội dung đua thuyền buồm hạng nhẹ. Giành HCB là VĐV người Hà Lan Ma-rít, nhiều hơn Xu Lijia 8 giây. Đoạt HCĐ là VĐV Ê-vi của Đức.

Quần vợt: Nhà Uy-li-am lại giành HCV

Nội dung đôi nữ, hai chị em nhà Uy-li-am đã bảo vệ thành công HCV khi thắng cặp đôi Cộng hòa Séc với tỷ số 2-0.

Trong khi đó, hàng triệu CĐV Vương quốc Anh đã hò reo, nhảy múa khi tay vợt Mu-ray hạ số 1 thế giới Phê-đê-rơ với tỷ số 3-0 (6-2, 6-1, 6-4), qua đó giành HCV quần vợt đơn nam cho Vương quốc Anh sau 104 năm. Không chỉ đoạt HCV, mà Mu-ray còn vượt Na-đan để giữ vị trí số 3 thế giới trên bảng xếp hạng của ATP.

Cầu lông: Trung Quốc giành trọn bộ 5 HCV

Cây vợt Lin Dan (Trung Quốc) đã ngược dòng, thắng Lee Chong Wei (Ma-lai-xi-a) 2-1 trong trận chung kết hấp dẫn, kịch tính, bảo vệ thành công ngôi vô địch đơn nam mà anh giành được ở Ô-lim-pích Bắc Kinh 2008.

Sau đó, chiến thắng của đôi nam Cai Yun - Fu Haifeng trong trận chung kết đã giúp đội tuyển cầu lông Trung Quốc giành cả 5 HCV tại Thế vận hội 2012. Cai Yun - Fu Haifeng thắng dễ trước đôi Bô-ê - Mô-gen-xen của Đan Mạch với tỷ số 2-0 (21-16, 21-15). Cầu lông bắt đầu xuất hiện trong chương trình thi đấu Ô-lim-pích 1992. Hai mươi năm qua, chưa có quốc gia nào giành trọn 5 HCV cầu lông như Trung Quốc ở Thế vận hội 2012, ở nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ.

Cử tạ: Đua nhau lập KLTG

Ở hạng cân trên 75kg dành cho nữ, đô cử Zhou Lulu đã giành HCV và lập KLTG với tổng cử 333kg. HCB thuộc về đô cử người Nga Ta-ti-a-na với tổng cử 332kg. HCĐ thuộc VĐV Ác-mê-ni, Hri-xpi-me với tổng cử 294kg.

Hạng cân 94kg nam, đô cử người Ca-dắc-xtan, I-li-a đã đoạt HCV, lập KLTG với tổng cử 418kg. VĐV I-va-nốp của Nga giành HCB khi tổng cử đạt 409kg. VĐV Môn-đô-va An-na-tô-li giành HCĐ với tổng cử 407kg.

Thu Hiền

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/1/61/61/200936/Default.aspx