Ngày này năm xưa 24/1: Thủ tướng phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP

Ngày này năm xưa 24/1/2019, Thủ tướng phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Chuyên mục "Ngày này năm xưa” trên Báo Công Thương tổng hợp, giới thiệu những sự kiện trong nước và ngành Công Thương; sự kiện về Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các sự kiện quốc tế.

Sự kiện trong nước và ngành Công Thương

Ngày 24/1 - 31/3/1949, Chiến dịch Quảng Nam - Đà Nẵng. Đây là chiến dịch tiến công quân Pháp ở bắc Quảng Nam - Đà Nẵng do Bộ chỉ huy Liên khu 5 tổ chức, chỉ huy nhằm diệt một bộ phận sinh lực địch, đánh giao thông làm tê liệt Quốc lộ 1 đoạn Đà Nẵng - Huế, đẩy mạnh chiến tranh du kích trong vùng địch hậu.

Ngày 24/1/1968, ngày mất của Anh hùng lực lượng vũ trang Bùi Ngọc Dương. Anh được gọi là La Văn Cầu trong kháng chiến chống Mỹ, được tôn là dũng sĩ mở đường, anh hùng xung kích của mặt trận Khe Sanh.

Ngày 24/1/1977, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ra nghị định thành lập 10 khu rừng cấm. Bao gồm: Đền Hùng (Lâm Thao - Phú Thọ), Pác Bó (Hà Quảng - Cao Bằng), Tân Trào (Sơn Dương-Tuyên Quang), Đảo Ba Mùn (Cẩm Phả - Quảng Ninh), Ba Bể (Chợ Rã - Bắc Cạn), núi Ba Vì (Ba Vì - Hà Tây (nay là ngoại thành Hà Nội), núi Tam Đảo (Lập Thạch - Vĩnh Phúc, huyện Sơn Dương - Tuyên Quang, huyện Đại Từ - Thái Nguyên), bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng), khu rừng thông ba lá quanh thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng).

Ngày 24/1, Ngày truyền thống của Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Hậu cần Hải quân (Quân chủng Hải Quân) và Nhà máy A31, Cục Kỹ thuật (Quân chủng Phòng không - Không quân).

Ngày 24/1/2014, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 186/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án xây dựng đảo Thanh niên toàn quốc giai đoạn 2013 - 2020. Quyết định nêu rõ: Xây dựng 5 đảo Thanh niên thành các cụm dân cư mới có quy hoạch đồng bộ, phát triển tương xứng với tiềm năng, lợi thế của biển đảo Việt Nam, đáp ứng các yêu cầu chiến lược phát triển kinh tế biển Việt Nam đến năm 2020.

Ngày 24/1/2014, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Chỉ thị số 05/CT-BCT về việc tăng cường đảm bảo an toàn thuộc lĩnh vực cơ điện - vận tải và phòng, chống cháy nổ trong khai thác than để hạn chế kịp thời các sự cố tai nạn lao động nghiêm trọng trong khai thác khoáng sản, đặc biệt thuộc lĩnh vực cơ điện - vận tải và phòng, chống cháy nổ khi trong khai thác than hầm lò, Chỉ thị yêu cầu Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam ngay từ đầu năm 2014 thực hiện nâng cao chất lượng đào tạo, ý thức tự giác chấp hành các quy định về an toàn; phân tích đánh giá các sự cố, tai nạn lao động đã xảy ra để rút kinh nghiệm, tránh sự cố lặp lại. Lắp đặt bổ sung các đầu đo khí CO tại những khu vực đào lò chuẩn bị, để chủ động phát hiện, ngăn chặn sự cố cháy nổ. Chấn chỉnh công tác tổ chức vận hành; thực hiện thí nghiệm hiệu chỉnh hệ thống điều khiển điện, thủy lực và khí nén định kỳ; đầu tư đưa công nghệ mới vào sản xuất theo hướng cơ giới hóa, tập trung khai thác.

Ngày 24/1/2017, Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định việc áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu và trứng gia cầm có xuất xứ từ các nước thành viên của Liên minh Kinh tế Á - Âu năm 2017, 2018 và 2019.

Ngày 24/1/2018, Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện. Thông tư này quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện trước khi đưa vào sử dụng và trong quá trình sử dụng, vận hành.

Phiên họp Hội đồng Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) lần thứ 7 năm 2023

Ngày 24/1/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 121/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Nhằm thực hiện đầy đủ và có hiệu quả Hiệp định CPTPP, bên cạnh các nhiệm vụ thường xuyên, Kế hoạch yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện những nhiệm vụ cơ bản bao gồm: Thứ nhất, tuyên truyền, phổ biến thông tin về Hiệp định CPTPP và thị trường của các nước tham gia Hiệp định CPTPP; thứ hai, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ và hiệu quả các cam kết và nghĩa vụ khác của Việt Nam khi tham gia Hiệp định CPTPP; thứ ba, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển nguồn nhân lực; thứ tư, thực hiện chủ trương và chính sách đối với tổ chức công đoàn và các tổ chức của người lao động tại cơ sở doanh nghiệp; thứ năm, thực hiện các chính sách an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Sự kiện quốc tế

Ngày 24/1/1918, Hội đồng Ủy viên Nhân dân tại Nga ra sắc lệnh chuyển từ sử dụng lịch Julius sang lịch Gregorius, theo đó sau ngày 31/1 là ngày 14/2.

Ngày 24/1/1961, sự cố bom nguyên tử Goldsboro (Bắc Carolina). Cụ thể, vào ngày này, trên bầu trời Goldsboro, một máy bay B52 bị rò rỉ dầu và phát nổ. Đáng chú ý, máy bay mang theo 2 quả bom nguyên tử. 2 quả bom nguyên tử này đã trải qua 5/6 bước để phát nổ và may mắn dừng lại ở bước cuối cùng. 2 quả bom có sức mạnh gấp 250 lần quả bom phá hủy Hiroshima.

Ngày 24/1, Ngày Quốc tế Giáo dục. Ngày 24/1/2019 lần đầu tiên được tuyên bố là Ngày Quốc tế Giáo dục theo nghị quyết đã được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua vào ngày 3/12/2018, nhằm tôn vinh vai trò của giáo dục đối với hòa bình và phát triển.

Sự kiện về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 24/1/1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Thơ chúc Tết tới đồng bào, chiến sĩ cả nước, động viên khích lệ toàn dân, toàn quân nêu cao tinh thần thi đua yêu nước.

Ngày 24/1/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 13-SL quy định về cách tổ chức các tòa án và các ngạch thẩm phán. Nền Tư pháp Việt Nam bắt đầu được thành lập từ Sắc lệnh này.

Ngày 24/1/1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho Nha Bình dân học vụ, thông báo việc Nhà nước tặng Huân chương Kháng chiến cho phong trào xóa nạn mù chữ. Trong thư, Bác biểu dương: “Từ ngày nhân dân ta nắm chính quyền đến nay, 13 triệu nam nữ đồng bào đã được học, đã biết chữ. Đó là một thắng lợi vẻ vang, to lớn. Nhưng chúng ta phải cố gắng nữa, phải làm thế nào cho trong một thời gian gần đây, tất cả đồng bào Việt Nam từ 8 tuổi trở lên đều biết đọc biết viết. Ngày ấy mới là hoàn toàn thắng lợi trên mặt trận diệt giặc dốt”.

Ngày 24/1/1947, tức 30 Tết Âm lịch, Bác viết “Thư chúc Tết đồng bào và chiến sĩ Nam bộ”. Để đả phá luận điệu tuyên truyền của thực dân rằng nếu thống nhất thì những người theo Pháp sẽ bị khủng bố; người Nam sẽ bị người Bắc cai trị; chính phủ chỉ toàn Việt Minh, bức thư nêu rõ: “...Một dân tộc đã tự cường, tự lập, dân chủ cộng hòa thì không làm những việc nhỏ nhen, báo thù báo oán... Trong nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, từ làng xã đến toàn quốc những người chức trách đều do dân cử ra. Dân tin cậy ai thì người ấy trúng cử và bổn phận những người trúng cử là làm đầy tớ công cộng cho dân chứ không phải làm quan phát tài... Trong Chính phủ có đủ những người các đảng phái, như Đảng Dân chủ, Đảng Xã hội, Đảng Quốc dân, Đồng minh hội, lại có những người không thuộc đảng phái nào. 5 vị Bộ trưởng và Thứ trưởng là những người quê quán ở Nam bộ... Sự thật là rất giản đơn như thế, mong đồng bào hiểu rõ, chớ mắc lừa bọn thực dân”.

Thu Hường

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/ngay-nay-nam-xua-241-thu-tuong-phe-duyet-ke-hoach-thuc-hien-hiep-dinh-cptpp-299901.html