Ngày này năm xưa 2/4: Quốc hội ban hành Nghị quyết về Khí - Điện - Đạm

Ngày này năm xưa 2/4, Chủ tịch Quốc hội ký ban hành Nghị quyết về công trình quan trọng quốc gia Khí -Điện – Đạm tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Chuyên mục “Ngày này năm xưa” của Báo Công Thương tổng hợp, giới thiệu những sự kiện trong nước, ngành Công Thương, sự kiện quốc tế và các sự kiện về Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 2/4.

Sự kiện trong nước và ngành Công Thương

Ngày 2/4/2007 tại kỳ họp thứ 10, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 78/2007/NQ-QH11 về công trình quan trọng quốc gia Khí - Điện – Đạm tại Bà Rịa – Vũng Tàu.

Theo đó, Nghị quyết đã công nhận những kết quả đã đạt được của Công trình quan trọng quốc gia Khí - Điện - Đạm tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Những kết quả đó khẳng định chủ trương đầu tư được Quốc hội thông qua theo Nghị quyết số 06/1997/QH10 ngày 05/12/1997 là đúng đắn. Nhờ có chủ trương đầu tư này mà một ngành công nghiệp mới - ngành công nghiệp khai thác và chế biến khí đốt, đã hình thành và phát triển.

Một góc cảng Vietsovpetro tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh minh họa

Nghị quyết cũng khẳng định, những mặt thành công và chưa thành công trong quá trình thực hiện Công trình quan trọng quốc gia Khí - Điện - Đạm tại Bà Rịa - Vũng Tàu là những bài học kinh nghiệm quý báu cho việc chuẩn bị đầu tư, tổ chức thực hiện và quản lý nhà nước đối với các công trình, dự án quan trọng quốc gia.

Ngày 2/4/1985 tại thủ đô Phnôm Pênh, Bộ Quốc phòng nước CHND Campuchia và Hội đồng toàn quốc mặt trận đoàn kết xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Campuchia đã tổ chức trọng thể lễ trao tặng Huân chương CHND Campuchia cho Binh đoàn 52 và Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất cho các đoàn 7703, 7706, 9906 quân tình nguyện Việt Nam.

Ngày 2/4/1975, Sư đoàn 10 và trung đoàn 25 bộ binh của ta đã tiêu diệt cụm phòng thủ của trung đoàn 40 (thuộc sư đoàn 22 ngụy), giải phóng quận lỵ Khánh Dương, tiêu diệt lữ đoàn 3 (thuộc sư đoàn dù) ở đèo (Phượng Hoàng), mở thông đường xuống Ninh Hòa, rồi theo đường số 21, tiến về giải phóng thành phố Nha Trang và quân cảng Cam Ranh.

Sự kiện thế giới

Ngày 2/4/2005, Hồng y Joseph Ratzinger được bầu làm giáo hoàng mới với danh hiệu Benedict XVI sau khi Giáo hoàng John Paul II qua đời. Sự qua đời của Đức John Paul II – vị giáo hoàng không phải người Italia trong vòng 455 năm qua – đã kết thúc triều đại dài thứ ba (26 năm) trong lịch sử giáo hội Công giáo.

Ngày 2/4/1998, Cựu thành viên nội các Pháp, Maurice Papon, bị kết tội về tội ác chiến tranh do góp phần trong việc trục xuất người Do Thái khỏi nước Pháp trong chiến tranh thế giới thứ hai.

Ngày 2/4/1982, Chiến tranh Falklands: Argentina đánh chiếm quần đảo Falkland dẫn đến sự phản công của Quân đội Hoàng gia Anh.

Ngày 2/4/1845, Armand Hippolyte Louis Fizeau và Jean Bernard Léon Foucault chụp thành công bức ảnh Mặt Trời đầu tiên.

Ngày Thế giới Nhận thức Tự kỷ (2/4): Ngày mùng 2 tháng 4 hằng năm được Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc lựa chọn làm ngày thế giới nhận thức về chứng tự kỷ vào năm 2007. Đây là ngày để công nhận và truyền thông đến mọi người về nâng cao nhận thức về quyền của những người tự kỷ trên toàn thế giới.

Sự kiện về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 2/4/1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở lại Tuyên Quang lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Theo đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến Làng Sảo, xã Hợp Thành, huyện Sơn Dương. Đây là nơi ở, làm việc đầu tiên của Người (từ ngày 2/4 đến ngày 19/5/1947) khi trở lại Việt Bắc để cùng Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Những năm đầu cách mạng, Trung ương Đảng, Bác Hồ đã chọn Tân Trào, Tuyên Quang làm Thủ đô Khu giải phóng, trung tâm căn cứ địa cách mạng của cả nước, nơi diễn ra nhiều sự kiện quan trọng, như Hội nghị toàn quốc của Đảng phát lệnh Tổng khởi nghĩa và lãnh đạo toàn dân nổi dậy giành chính quyền; Quốc dân Đại hội Tân Trào - tiền thân của Quốc hội Việt Nam nhất trí tán thành chủ trương Tổng khởi nghĩa, thành lập Ủy ban Giải phóng dân tộc tức Chính phủ lâm thời do đồng chí Hồ Chí Minh làm Chủ tịch.

Toàn quốc kháng chiến bùng nổ, Bác Hồ cùng Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ lại về Tân Trào, Tuyên Quang để lãnh đạo cuộc kháng chiến. Tại Tuyên Quang, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cùng Trung ương Đảng, Chính phủ lãnh đạo nhân dân thực hiện đường lối kháng chiến trường kỳ, toàn dân, toàn diện, vừa kháng chiến vừa kiến quốc.

Người đã chủ trì các đại hội, hội nghị quan trọng bàn về việc xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, củng cố chính quyền, quân đội; về tổ chức thực tiễn chiến đấu; phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; đẩy mạnh hoạt động ngoại giao, hình thành Mặt trận đoàn kết của nhân dân ba nước Đông Dương...

Bác Hồ đã ở và làm việc tại Tuyên Quang gần 6 năm, với trên 20 địa điểm khác nhau. Cũng tại nơi đây, Người đã hoàn thành các tác phẩm nổi tiếng như: "Cần, Kiệm, Liêm, Chính”, "Dân vận"… Những tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với đường lối kháng chiến đúng đắn của Đảng, đã huy động được sức mạnh tổng hợp của nhân dân, đưa cuộc kháng chiến, kiến quốc đến thắng lợi.

Ngày 2/4/1949, trong thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh trả lời ông Hoàng Phan Kính và ông Trần Lê Hữu có viết “…Trong lúc lật đổ những tường vách cũ kỹ và đang xây đắp những ngôi lâu đài mới thì chắc chắn không khỏi có những mụn bào gạch bể và những thứ ghét rác khác. Chúng ta sẽ quét sạch dần dần…”. Bản chất câu nói đó của Bác, chính là sự đổi mới. Đổi mới là cái vốn có của mọi vận động và phát triển trong tự nhiên, xã hội cũng như trong tư duy. Đổi mới là thay đổi cách nghĩ, cách làm cũ đã lỗi thời, lạc hậu, bằng cách nghĩ, cách làm mới khoa học hơn, hiệu quả hơn, hợp với quy luật của sự phát triển, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê nin vào điều kiện thực tiễn cách mạng Việt Nam, kế thừa những kinh nghiệm, nghệ thuật trong lịch sử dựng nước, giữ nước của cha, ông; tiếp thu có chọn lọc những tinh hoa nhân loại, Người đã cùng với Trung ương Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam giành được những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Học tập và làm theo lời Bác dạy, Đảng ta đã khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới toàn diện, đồng bộ, có kế thừa, với bước đi, hình thức và cách làm phù hợp, không nôn nóng, đốt cháy giai đoạn, không phủ định sạch trơn… với mục tiêu: Phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, quốc phòng - an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên đã và đang đạt được những thành tựu có ý nghĩa quan trọng.

Thu Hường

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/ngay-nay-nam-xua-24-quoc-hoi-ban-hanh-nghi-quyet-ve-khi-dien-dam-248640.html