Ngày hội văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ 2 năm 2016

Ngày 8-11, tại Hà Nội, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang phối hợp với Bộ VH-TT&DL tổ chức họp báo giới thiệu những hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ 2 năm 2016. Đặc sắc Ngày hội văn hóa dân tộc Mông ở Cao nguyên đá Đồng Văn

Với chủ đề “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mông trong thời kỳ đổi mới - Hội nhập và phát triển bền vững đất nước”, ngày hội lần này sẽ được tổ chức tại tỉnh Hà Giang trong hai ngày 18 và 19-11.

Ảnh minh họa.

Sự kiện năm nay thu hút nghệ nhân, đồng bào dân tộc Mông 13 tỉnh tham dự, gồm: Hà Giang, Lào Cai, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Thanh Hóa, Nghệ An, Đắk Lắk.

Ngày hội gồm nhiều hoạt động phong phú như: Liên hoan nghệ thuật quần chúng; Trình diễn trang phục truyền thống dân tộc Mông; Giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống dân tộc Mông; Thi đấu các môn thể thao dân tộc và trò chơi dân gian; Ẩm thực dân tộc Mông…

Thảo Thảo

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/chuyen-dong-van-hoa/ngay-hoi-van-hoa-dan-toc-mong-toan-quoc-lan-thu-2-nam-2016-416093/