Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Nhân kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam 18-11, UBMTTQ tỉnh Bình Định vừa phối hợp với UBMTTQ huyện Vân Canh tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” tại làng Kà Xim, xã Canh Thuận.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cũng nhau ôn lại truyền thống 86 năm Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2016).

Theo đó, Mặt trận và các hội đoàn thể của xã Canh Thuận đã vận động các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất, tích cực hướng dẫn nhân dân áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi các loại giống cây trồng, vật nuôi đem lại hiệu quả thiết thực, từng bước tăng thu nhập cho nhân dân.

Việc thực hiện nếp sống văn minh trong lễ tang, lễ cưới đều được tổ chức theo nếp sống văn hóa mới, các hủ tục lạc hậu được đẩy lùi.

Trong năm 2016, làng đã vận động 233 hộ đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, qua kết quả kiểm tra, chấm điểm cuối năm có 100% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, trong đó có 129 hộ gia đình đạt xuất sắc (chiếm tỷ lệ 55,36%).

Nhân ngày hội, UBMTTQ tỉnh đã tặng bằng khen cho khu dân cư Kà Xim, xã Canh Thuận đã đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” năm 2016.

Ngoài ra, UBMTTQ tỉnh còn trao 15 suất quà (500 ngàn đồng/suất) cho 15 hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.

Xuân Hiếu

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/cong-tac-mat-tran/ngay-hoi-dai-doan-ket-toan-dan-toc/133011