Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư: Rộn ràng và ý nghĩa

Đến các khu dân cư trên địa bàn tỉnh trong những ngày này, đâu đâu cũng thấy bầu không khí vui tươi, ấm áp của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (Ngày hội) chào mừng 93 năm ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023). Ngày hội mang nhiều ý nghĩa, là dịp để người dân thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, chung sức, chung lòng xây dựng khu dân cư ngày càng ấm no, văn minh, hạnh phúc.

Đồng chí Phạm Tiết Cường, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh trao bảng tượng trưng tặng nhà Đại đoàn kết cho hộ dân xã Đông Hải tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ấp Động Cao.

Có mặt tại ấp Động Cao, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, chúng tôi cảm nhận được không khí rộn ràng của người dân nơi đây với nhiều hoạt động mang sắc màu văn hóa truyền thống. Ngày hội là cuộc gặp gỡ thân tình giữa các cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân. Đây cũng là dịp để khu dân cư nhìn lại thành quả một năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và hạ quyết tâm sẽ cùng chung sức, chung lòng hoàn thành nhiệm vụ mới.

Ông Nguyễn Dũng Tiến, Trưởng Ban Công tác mặt trận ấp Động Cao chia sẻ: năm nay, người dân nơi đây phấn khởi hơn vì các phong trào, các cuộc vận động từng bước đi vào cuộc sống, phát huy được hiệu quả, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao. Đến nay, ấp có 100% hộ sử dụng điện, nước hợp vệ sinh. Nhân dân trong ấp tình nguyện hiến 3.000m2 đất tương đương số tiền 250 triệu đồng, đóng góp khoảng 150 ngày công lao động để làm đường nông thôn, tích cực tham gia xây dựng cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp. Ngày hội không chỉ mang đến không khí đầm ấm, thắt chặt tinh thần đoàn kết, vun đắp tình làng, nghĩa xóm mà còn là cơ hội để người dân có điều kiện phát huy tính dân chủ, tinh thần đoàn kết tại khu dân.

Hòa với phần lễ trong ngày hội, các hoạt động văn hóa truyền thống và các trò chơi dân gian, văn nghệ cũng diễn ra sôi nổi. Cùng với đó, những món quà yêu thương cũng được trao cho các hộ còn khó khăn hay các suất học bổng để nâng bước, động viên học sinh nghèo đến trường. Tất cả đã tạo nên một ngày hội thật sự trọn vẹn, thiết thực và nhiều ý nghĩa.

Ông Đặng Thành Biển, hộ dân ấp Động Cao phấn khởi chia sẻ: Ngày hội năm nay diễn ra thành công về nhiều mặt. Đó là phát huy tinh thần dân chủ, công tâm trong việc bình xét danh hiệu hộ gia đình văn hóa - NTM, hộ nghèo. Ngày hội như một “sợi dây” gắn kết tình làng nghĩa xóm, tạo mối quan hệ gần gũi giữa chính quyền và Nhân dân.

Lực lượng ĐVTN sôi nổi tham gia trò chơi tại ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ấp Động Cao, xã Đông Hải.

Đồng chí Lữ Minh Tâm, Chủ tịch UBND xã Đông Hải cho biết: ấp Động Cao được chọn ấp điểm tổ chức ngày hội đã diễn ra thành công, đúng với ý nghĩa là ngày hội để người dân gặp gỡ, chia sẻ niềm vui. Thông qua sự kiện này, xã còn được nghe những ý kiến đóng góp từ Nhân dân đối với các vấn đề chăm lo cho hộ nghèo, nâng cấp các tuyến đường, XDNTM. Từ đó, giúp địa phương nắm bắt kịp thời tâm tư của người dân để làm tốt hơn vai trò, trách nhiệm, thúc đẩy mạnh mẽ các phong trào, cuộc vận động đi vào chiều sâu.

Còn tại ấp Sóc Tro Dưới, xã An Quảng Hữu, huyện Trà Cú, Ngày hội mang đậm sắc màu văn hóa dân tộc Khmer. Trước phần lễ, ngày hội diễn ra các trò chơi dân gian thêm phần náo nhiệt với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc. Năm nay, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn xã đạt nhiều kết quả phấn khởi, góp phần giữ vững và nâng chất các tiêu chí ấp văn hóa, NTM. Ấp thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ 59 gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo với số tiền hơn 133 triệu đồng.

Bà Thạch Thị Non, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Sóc Tro Dưới phấn khởi nói: toàn ấp có 359 hộ dân, 98% là đồng bào dân tộc Khmer. Để tạo điều kiện cho hội viên phụ nữ tích cực tham gia các phong trào, Chi hội Phụ nữ ấp thành lập các câu lạc bộ xây dựng gia đình hạnh phúc, nuôi heo đất tại nhà, “5 không, 3 sạch”. Hội viên còn được Hội Liên hiệp phụ nữ xã tạo điều kiện vay vốn để phát triển kinh tế. Từ đó, hội viên phấn khởi, chăm lo phát triển kinh tế, xây dựng gia đình văn hóa - NTM và cùng bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp…

Ông Thạch Khane, người có uy tín ấp Sóc Tro Dưới bày tỏ: phát huy vai trò người có uy tín, năm qua, tôi đã phối hợp với Ban công tác Mặt trận ấp tuyên truyền đến đồng bào dân tộc Khmer chấp hành quy định của pháp luật, không còn xảy ra tình trạng tổ chức ăn uống linh đình, con cháu vi phạm pháp luật khi chạy xe trên đường và tệ nạn xã hội. Các mâu thuẫn trong cộng đồng được ấp phối hợp với người có uy tín hòa giải thành công. Ngày hội hôm nay như ngày họp mặt “đại gia đình” của ấp, mọi người cùng mừng vui trước những việc làm được, động viên nhau phấn đấu hoàn thành những công việc cho năm tới.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc càng trở nên trang trọng khi có lãnh đạo tỉnh, huyện, xã tham dự và phát biểu chỉ đạo. Không chỉ là quan tâm, các cấp ủy Đảng và chính quyền còn thể hiện rõ quyết tâm trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo để cùng Nhân dân tiếp tục thực hiện thắng lợi cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Thông qua Ngày hội, nhằm ghi nhận kết quả, biểu dương tập thể, hộ gia đình, cá nhân có nhiều thành tích trong các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở cộng đồng dân cư. Đặc biệt, tạo khí thế thi đua sôi nổi, động viên, cổ vũ Nhân dân vượt qua khó khăn, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bài, ảnh: SƠN TUYỀN

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/xa-hoi/ngay-hoi-dai-doan-ket-toan-dan-toc-o-khu-dan-cu-ron-rang-va-y-nghia-33007.html