'Ngày hội bắn' của lực lượng phòng không 3 thứ quân

Cuộc diễn tập chiến thuật và hội thi bắn đạn thật của lực lượng phòng không 3 thứ quân khu vực phía Bắc do Cục Phòng không lục quân (Quân chủng Phòng không-Không quân) tổ chức đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Kết quả diễn tập, bắn đạn thật và những kinh nghiệm được rút ra là cơ sở để lực lượng phòng không 3 thứ quân tiếp tục nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ các cấp, đồng thời thúc đẩy phong trào thi đua huấn luyện giỏi của các đơn vị.

Rộn ràng “ngày hội bắn”

Tham gia diễn tập, bắn đạn thật có 40 phân đội phòng không 3 thứ quân thuộc 4 quân khu (1, 2, 3, 4), Quân chủng Hải quân, 2 quân đoàn (1, 2) và Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Ngay sau lễ khai mạc, các phân đội súng máy phòng không của bộ đội địa phương và dân quân, tự vệ bước vào tranh tài ở nội dung: Trung đội súng máy phòng không cơ động, chiếm lĩnh trận địa; làm công tác chuẩn bị chiến đấu và thực hành bắn máy bay bay thấp ban ngày, bắn bóng cố định.

Đại đội 2, Tiểu đoàn 1 (Lữ đoàn Phòng không 210, Quân khu 1) thực hành bắn đạn thật.

Trường bắn sôi động khi các phân đội nối tiếp nhau làm công tác chuẩn bị ở tuyến chờ, tuyến xuất phát. Khi có lệnh cơ động, các phân đội nhanh chóng chiếm lĩnh trận địa, làm công tác chuẩn bị chiến đấu. Lệnh từ sở chỉ huy phát ra, lập tức các phân đội sục sạo, tiếng hô của chỉ huy và xạ thủ vang lên dồn dập. Mục tiêu vào cự ly phù hợp, trung đội trưởng ra lệnh “bắn!”, các khẩu đội đồng loạt xạ kích. Mỗi mục tiêu bị tiêu diệt, cả thao trường lại rộn vang tiếng vỗ tay cổ vũ.

Đồng chí Đặng Đình Cường, Trung đội trưởng Trung đội Súng máy phòng không 12,7mm tự vệ, Ban CHQS quận Hai Bà Trưng (Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội) cho biết: “Để hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập, bắn đạn thật, các thành viên trong Trung đội hăng say huấn luyện với quyết tâm cao, kể cả ngày nghỉ vẫn bám trụ trận địa để luyện tập. Trung đội đạt kết quả giỏi trong diễn tập và đã học hỏi được nhiều kinh nghiệm để sắp tới rèn luyện thêm về kỹ năng, yếu lĩnh động tác, sự phối hợp, hiệp đồng chiến đấu nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu”.

Khi màn đêm buông xuống Trường bắn TB-1, các đơn vị bước vào thực hiện nội dung đại đội pháo phòng không thực hành bắn máy bay bay thấp ban đêm. Các phân đội của Lữ đoàn Phòng không 297 (Quân khu 2) bắn mở màn. Ánh đèn hiệu và ánh sáng nhỏ trên đầu mũ pháo lúc ẩn, lúc hiện trên trận địa. Tiếng hô của đại đội trưởng, khẩu đội trưởng và các pháo thủ rộn lên khi mục tiêu vào cự ly bắn thích hợp. Khẩu lệnh “bắn!” vang lên, các khẩu đội đồng loạt nhả đạn về hướng mục tiêu, tiếng nổ của đạn pháo rung chuyển trường bắn, những ánh chớp lửa rực sáng cả trận địa.

Nâng cao trình độ các thành phần

Thượng úy Giàng Ngọc Quang, Đại đội trưởng Đại đội 8, Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn Phòng không 297, cho biết: “Tại diễn tập, bắn đạn thật lần này, khó khăn đối với các pháo thủ là pháo có cỡ nòng lớn, đạn bắn liên thanh, độ nảy lớn, cùng điều kiện bắn ban đêm... Tuy nhiên, nhờ làm tốt công tác chuẩn bị, pháo thủ số 1, số 2 bám sát chính xác và đại đội trưởng quyết định phần tử, hạ lệnh bắn kịp thời nên kết quả bắn tốt. Qua đợt bắn đạn thật này, chúng tôi rút ra nhiều bài học, đặc biệt là việc bắt, bám sát mục tiêu vận động trên không, thời cơ quyết định phần tử và hạ khẩu lệnh bắn, để vận dụng trong quá trình huấn luyện tại đơn vị”.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, cuộc diễn tập, bắn đạn thật đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Mặc dù mục tiêu của các bài bắn có kích thước nhỏ, bay ở độ cao thấp, cự ly xuất hiện gần, độ biến thiên về góc lớn, song các đơn vị đều phát hiện kịp thời, bắt, bám sát được mục tiêu.

Chỉ huy các phân đội chấp hành nghiêm mệnh lệnh từ sở chỉ huy trường bắn, báo cáo kịp thời theo phân cấp. Các đồng chí đại đội trưởng, trung đội trưởng, khẩu đội trưởng có tác phong chỉ huy chững chạc, khẩu lệnh, động tác to, rõ, dứt khoát, điều hành đơn vị sát thực tế chiến đấu.

Các pháo thủ, trắc thủ thao tác đúng yếu lĩnh động tác cơ bản, hiệp đồng chặt chẽ; bắt, bám sát mục tiêu, quyết định phần tử kịp thời, thực hành bắn đồng loạt đúng theo quy tắc xạ kích và quyết tâm của đơn vị. Kết thúc diễn tập, bắn đạn thật, lực lượng phòng không Quân khu 4 đoạt giải nhất toàn đoàn; giải nhì toàn đoàn thuộc về lực lượng phòng không Quân khu 2...

Đại tá Vũ Văn Thảo, Phó cục trưởng Cục Phòng không lục quân khẳng định: “Qua cuộc diễn tập, bắn đạn thật đã kiểm tra, đánh giá thực chất kết quả huấn luyện, khả năng hoàn thành nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng chiến đấu, công tác tổ chức xây dựng lực lượng, chất lượng vũ khí, trang bị kỹ thuật của lực lượng phòng không 3 thứ quân. Đồng thời nâng cao trình độ mọi mặt cho người chỉ huy và cơ quan, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và tình huống tác chiến phòng không hiện nay”.

Bài và ảnh: NGUYỄN THÀNH TRUNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/ngay-hoi-ban-cua-luc-luong-phong-khong-3-thu-quan-744746