Ngày đầu tiên của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại New York

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gặp Phó chủ tịch Nasdaq, tiếp các doanh nhân, trí thức gốc Việt tại Mỹ, thăm Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc.

Chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thúc đẩy quan hệ Mỹ - Việt Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ gặp các doanh nghiệp, tập đoàn của Mỹ để thúc đẩy quan hệ song phương giữa hai nước.

Sáng 29/5 theo giờ địa phương (tối 29/5 giờ Hà Nội), chuyên cơ chở Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới thành phố New York, bắt đầu chuyến thăm cấp cao theo lời mời của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Thanh Tuấn.

Đón Thủ tướng ở sân bay JFK có Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Phạm Quang Vinh và Đại sứ, Trưởng phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc Nguyễn Phương Nga. Ảnh: Thanh Tuấn.

Cũng tại New York, Thủ tướng sẽ dự tọa đàm về hợp tác đầu tư với các doanh nghiệp Mỹ. Một trong những điểm nhấn của chuyến thăm lần này sẽ là thúc đẩy thương mại song phương. Ảnh: Thanh Tuấn.

Có khoảng 100 doanh nghiệp tháp tùng Thủ tướng lần này và các doanh nghiệp đều hy vọng có những hợp đồng ký kết cụ thể. Ảnh: Thanh Tuấn.

Vị khách đầu tiên Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp trong chuyến công du 3 ngày tại Mỹ là Phó chủ tịch tập đoàn Nasdaq Bob McCooey. Nasdaq là sàn chứng khoán lớn thứ hai thế giới. Ảnh: Anh Nguyễn.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện cho việc hợp tác giữa Nasdaq và các công ty Việt Nam thành công. Trước đó ít phút, ông Bob McCooey và ông Lê Hồng Minh, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc VNG, đã ký một thỏa thuận về việc startup công nghệ này sẽ IPO trên sàn chứng khoán lớn thứ 2 thế giới. Ảnh: Anh Nguyễn.

Cũng trong chiều 29/5, Thủ tướng đã có buổi nói chuyện với cán bộ của Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc. Ảnh: Thanh Tuấn.

Cán bộ, nhân viên Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc chào đón Thủ tướng và Đoàn cấp cao Việt Nam. Ảnh: VGP/Quang Hiếu.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp vợ chồng ông Ngô Thanh Nhàn, bà Merle Ratner. Thủ tướng cảm ơn những nỗ lực, hỗ trợ và đóng góp tích cực của ông, bà trong việc thúc đẩy quan hệ giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ, đặc biệt trong lĩnh vực khắc phục hậu quả chiến tranh, ủng hộ cuộc đấu tranh đòi công lý cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam. Ảnh: VGP/Quang Hiếu.

Sau khi kết thúc các hoạt động tại New York, Thủ tướng sẽ đến thủ đô Washington D.C.. Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tiếp đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Nhà Trắng vào ngày 31/5. Hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận những vấn đề hợp tác song phương và khu vực. Ảnh: AFP.

Thanh Tuấn (từ New York)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ngay-dau-tien-cua-thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-tai-new-york-post750538.html