Ngày cuối kỳ nghỉ Tết, không có hiện tượng ùn tắc tại trạm thu phí

Lực lượng thanh tra giao thông vận tải đã phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự, công an các quận, huyện... đảm bảo an toàn giao thông, không xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài.

Lực lượng cảnh sát cơ động hỗ trợ điều tiết, phân luồng giao thông tại cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ hướng về trung tâm Hà Nội. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Ngày 14/2, ngày cuối nghỉ Tết, ghi nhận tại các cửa ngõ ra, vào Thủ đô, lượng phương tiện trên các tuyến cao tốc dẫn về Thủ đô đông nhưng thông thoáng, không có cảnh ùn tắc, phương tiện lưu thông thuận lợi, không xảy ra hiện tượng ùn tắc tại các trạm thu phí.

Kỳ nghỉ tết Nguyên đán năm nay cán bộ, công chức và người lao động được nghỉ từ ngày 8/2 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Quý Mão) đến hết ngày 14/2 (tức ngày mùng 5 tháng Giêng năm Giáp Thìn). Không chờ đến ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết, năm nay, người dân đã trở về Thủ đô sớm hơn.

Từ ngày 13/2 (tức ngày 4 Tết), lưu lượng phương tiện tăng nhanh trên các tuyến cửa ngõ ra, vào Thủ đô, khiến tình trạng ùn ứ cục bộ đã xảy ra vào một số thời điểm, đặc biệt trên cao tốc Pháp Vân đông nghẹt phương tiện, xe khách, ô tô cá nhân xếp hàng dài trên đường ì ạch trở lại Hà Nội. Vụ va chạm giữa 2 xe ô tô xảy ra trên đường Vành đai 3 vào chiều ngày 13/2, đoạn từ cầu Thanh Trì về đến đường Giải Phóng (Hà Nội) khiến đoạn đường này bị ùn tắc nghiêm trọng.

Trẻ em cùng bố mẹ đi từ quê lên Hà Nội gặp phải cảnh giao thông ùn tắc. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Theo báo cáo của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, từ ngày 11 - 13/2/2024 (mùng 2,3,4 Tết), tại một số tuyến đường trong khu vực nội thành lưu lượng phương tiện tăng cao do người dân đi du xuân và chúc Tết, các phương tiện di chuyển ổn định không xảy ra ùn tắc kéo dài.

Từ 16 giờ ngày 13/2/2024 (Mùng 4 Tết), người dân từ các tỉnh trở lại Hà Nội sớm để chúc Tết, thăm hỏi bạn bè và chuẩn bị bắt tay vào công việc bình thường khiến nhiều tuyến đường cửa ngõ lớn dẫn vào thành phố xảy ra ùn ứ giao thông, các phương tiện di chuyển chậm như tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ, Quốc lộ 1A, Quốc lộ 5B; đường vành đai 3 trên cao lưu lượng phương tiện tăng cao, di chuyển chậm tại các nhánh xuống; đường Cổ Linh, Ecopark; khu vực cầu Chương Dương; cầu Vĩnh Tuy; cầu Thanh Trì; Nguyễn Văn Cừ; Giải Phóng; Nguyễn Xiển; Khuất Duy Tiến; Nguyễn Trãi; Trần Duy Hưng; Tố Hữu; Quốc lộ 32…

Lực lượng thanh tra giao thông vận tải đã phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự, công an các quận, huyện, phường, xã đảm bảo an toàn giao thông, không xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài. Lực lượng chức năng túc trực thường xuyên và phân luồng giao thông giúp người dân trở về nhà an toàn, thông suốt tại khu vực Pháp Vân - Cầu Giẽ, Ngọc Hồi, Trần Thủ Độ; phối hợp với đội tuần tra hướng dẫn đường bộ cao tốc số 3 (Cục Cảnh sát giao thông) tiến hành điều hướng xe đi vào gom và quốc lộ 1A để giảm tải lượng phương tiện đi trên đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ hướng về trung tâm Hà Nội

Từ 8 giờ ngày 14/2 (mùng 5 Tết), nhiều tuyến đường cửa ngõ lớn dẫn vào thành phố không xảy ra ùn ứ giao thông, các phương tiện di chuyển bình thường. Thanh tra Sở Giao thông Vận tải đã bố trí lực lượng phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng hướng dẫn, phân luồng giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ tổ chức Lễ hội Gò Đống Đa trên địa bàn quận Đống Đa.

Cùng với phân luồng, tổ chức giao thông, từ ngày 7/2 – 14/2, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải đã kiểm tra, xử lý 27 trường hợp vi phạm về trật tự đô thị và vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải khách với tổng số tiền phạt gần 79 triệu đồng.

Cán bộ, chiến sĩ đội CSGT số 14 điều tiết, phân luồng giao thông tại tuyến đường Ngọc Hồi - Giải Phóng. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Ngoài ra, Sở Giao thông Vận tải đã chỉ đạo các đơn vị kịp thời xử lý 70 sự cố về đường bộ trên địa bàn toàn thành phố, tập trung chủ yếu các sự cố về va chạm giao thông, trụ đảo mũi tên bị xô lệch, ổ gà, hố sụt, ga bị mất nắp, biển báo bị nghiêng đổ... trên các trục, tuyến đường Liễu Giai, Tôn Đức Thắng, Tràng Tiền, Phúc Diễn, Quốc lộ 1, Quốc lộ 18, đường 23B, tỉnh lộ 429; đường Vành đai 3 trên cao...; khắc phục, sửa chữa 2 sự cố về đèn tín hiệu giao thông; bố trí lực lượng trực cảnh giới đảm bảo an toàn giao thông tại 17 vị trí đường ngang giao cắt đường sắt trên địa bàn thành phố Hà Nội trong các ngày nghỉ lễ hoạt động bình thường, các đơn vị đảm bảo đủ số người trực cảnh giới tại các trạm đảm bảo an toàn giao thông 24/24 giờ.

Tuyết Mai/TTXVN

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/ngay-cuoi-ky-nghi-tet-khong-co-hien-tuong-un-tac-tai-tram-thu-phi/323736.html