Ngày 8-3 nghĩ về 'một nửa yêu thương'

(ABO) Ngay trong Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, hoa và quà đẹp mắt được bày bán ở khắp các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng, thậm chí bày bán tràn ngập trên các tuyến đường; những hình ảnh sinh động, ví von kèm theo lời chúc sâu sắc, ý nghĩa dành cho "phái đẹp" xuất hiện dày đặc trên các nền tảng mạng xã hội. Tất cả đều tràn ngập không khí tưng bừng, rộn ràng mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ...

TÔN VINH "PHÁI ĐẸP"

Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, khi nền kinh tế - xã hội phát triển, nhận thức và mức sống của người dân không ngừng được nâng lên thì Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 cũng được mọi người quan tâm hơn, dần trở thành “ngày đặc biệt” trong niềm hân hoan, mong chờ của các chị em phụ nữ.

Những ngày này, ngập tràn các trang mạng xã hội là những hình ảnh, kèm lời hay, ý đẹp có ý nghĩa đặc biệt, không chỉ riêng những người đàn ông thể hiện tình cảm yêu thương với những người phụ nữ quan trọng trong đời mình, mà các chị em phụ nữ cũng dành cho nhau những lời chúc thâm tình, tốt đẹp nhất.

Tại các cơ quan, đơn vị tổ chức những cuộc thi nấu ăn do các nam giới đảm nhiệm mừng cho chị em phụ nữ trong Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3.

Với riêng tôi, sẽ dành trọn ngày đặc biệt này tri ân đến những người mẹ, sinh con, tảo tần sớm hôm nuôi con khôn lớn nên người và xây dựng, vun đắp gia đình hạnh phúc. Bởi với họ, con cái là hy vọng, là niềm vui và lẽ sống giúp họ mạnh mẽ vượt qua mọi chông gai cuộc đời. Dẫu biết rằng, kinh tế - xã hội có phát triển vượt bậc, các thế hệ nối tiếp tài giỏi đến mức nào cũng xuất phát từ truyền thống giáo dục của gia đình, mà trong đó phải nhớ đến công lao to lớn của người mẹ đã hy sinh gần cả cuộc đời để gieo trồng, ươm mầm, vun xới cho những đứa con đến lúc trưởng thành.

Trong không khí rộn ràng của Ngày Quốc tế Phụ nữ, đối với những người phụ nữ có công việc ổn định, làm việc, công tác tại công ty, các đơn vị hành chính sự nghiệp, được đánh dấu bằng những chuyến du lịch dã ngoại, do cơ quan, công ty hoặc gia đình tổ chức; hay những bữa tiệc, buổi cà phê tụ tập... với hoa tươi, quà tặng và lời chúc ý nghĩa. Thì đâu đó, đối với chị em phụ nữ quanh năm mưu sinh, lo chuyện ruộng vườn, làm nội trợ, chăm lo bữa cơm cho gia đình... thì chỉ cần một bữa cơm gia đình ấm cúng, người chồng thể hiện sự quan tâm, chăm sóc từ một việc làm nhỏ nhặt, nấu cơm, làm món ăn, tặng hoa theo kiểu “cây nhà lá vườn”... với họ là cả một "bầu trời" hạnh phúc.

“ĐỔI MỚI NHƯNG KHÔNG ĐỔI MÀU”

Ở một khía cạnh khác, một số trường hợp trong gia đình truyền thống Việt Nam ngày nay, mặc dù tư tưởng “trọng nam, kinh nữ” đã không còn. Nhưng đâu đó, quan niệm xưa cũ này vẫn tồn tại trong xã hội hiện đại. Đó là quan niệm phụ nữ không đi làm, tức là không có công ăn việc làm trong gia đình, thì bị coi là người “ăn bám”, bị coi thường và không có tiếng nói trong gia đình, giá trị của người phụ nữ cũng phần nào bị mai một.

Chính vì thế, phụ nữ ngày nay không ngừng phấn đấu, nỗ lực và có không ít phụ nữ tham gia vào các hoạt động kinh tế - xã hội để có thu nhập; nhiều chị em phụ nữ “giỏi việc nước, đảm việc nhà” giữ các chức vụ, địa vị quan trọng trong xã hội. Từ đó, ở nhiều gia đình, phụ nữ từ địa vị lao động phụ, trông coi nhà cửa, con cái, nội trợ của gia đình trở thành người lao động chính. Từ một người bị gắn mác “ăn bám”, phụ thuộc trở thành người chủ gia đình, bình đẳng với nam giới. Vị trí và vai trò của người phụ nữ từng bước được nâng lên, có tầm quan trọng đặc biệt đối với sự tồn tại, phát triển của gia đình và xã hội.

Nữ cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan mặc áo dài hưởng ứng "Tuần lễ Áo dài" năm 2024.

Mặc khác, quan niệm về người phụ nữ hiện đại dần được giải phóng khỏi một phần công việc gia đình, tự tin, phát triển năng lực của mình trong các hoạt động xã hội, nghề nghiệp. Dù xã hội phát triển nhưng những giá trị truyền thống tốt đẹp về người phụ nữ vẫn sẽ mãi tồn tại với thời gian “đổi mới nhưng không đổi màu”, vẫn làm tốt vai trò, chức trách của người vợ, làm tròn thiên chức của người mẹ, tròn nhiệm vụ đối với những người thân yêu trong gia đình và các công việc xã hội... Vẫn giữ giá trị đạo đức tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam mà xã hội và mọi người đề cao.

Thật đúng như câu nói “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”, phụ nữ sẽ luôn là người đóng vai trò quan trọng trong việc giữ gìn hạnh phúc và bình yên của một tổ ấm gia đình - tế bào của xã hội. Trong Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 đặc biệt này, mỗi người trong chúng ta hãy dành một chút thời gian thể hiện sự quan tâm, chia sẻ đối với phái nữ, với những người mình yêu thương...

HẢI ĐĂNG

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/xa-hoi/202403/ngay-8-3-nghi-ve-mot-nua-yeu-thuong-1004964/