Ngày 11/8 triển khai cưỡng chế kiểm đếm tại dự án Trụ sở Bộ Công an

Thực hiện GPMB dự án Trụ sở Bộ Công an, số 44 Yết Kiêu, TP Hà Nội, Tổ công tác GPMB phường Nguyễn Du đã hoàn thành đo đạc được 20 hộ dân và tổ chức, từ đó đã phối hợp Ban QLDAĐTXD quận Hai Bà Trưng xây dựng kế hoạch cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc với 40 hộ.

Ngày 10/8, Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Mạnh Hùng chủ trì cuộc họp triển khai Kế hoạch số 1504/KH0BQLDA-UBND ngày 9/8/2023 của Ban QLDAĐTXD quận Hai Bà Trưng và UBND phường Nguyễn Du về việc cưỡng chế thực hiện kiểm đếm bắt buộc đối với các chủ sử dụng nhà, đất tại phường trong phạm vi thu hồi đất để thực hiện dự án Trụ sở Bộ Công an, số 44 Yết Kiêu, TP Hà Nội đã được UBND quận phê duyệt.

Chủ tịch UBND phường Nguyễn Du Dương Minh Đức, Tổ trưởng Tổ công tác GPMB phường cho biết: Thực hiện công tác GPMB phục vụ dự án này, UBND phường đã gửi các văn bản căn cứ pháp lý tới 60/60 hộ gia đình, tổ chức trong diện thu hồi đất GPMB trên địa bàn phường. Đến thời điểm này đã hoàn thành đo đạc được 20 hộ, còn 40 hộ không chấp hành phối hợp Tổ công tác GPMB trong đo đạc, kiểm đếm đất và tài sản trên đất. Tổ công tác và Ban QLDAĐTXD quận đã có báo cáo đề xuất UBND quận ra quyết định cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc đối với 40 trường hợp này.

Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Mạnh Hùng chủ trì họp triển khai Kế hoạch cưỡng chế thực hiện kiểm đếm bắt buộc với các hộ dân, tổ chức tại phường Nguyễn Du thuộc diện thu hồi đất thực hiện dự án Trụ sở Bộ Công an, số 44 Yết Kiêu, TP Hà Nội

Thực hiện tiến độ quy định tại Điều 70 Luật Đất đai, UBND phường phối hợp Ban QLDAĐTXD quận đã xây dựng Kế hoạch cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc đối với những hộ này. Sáng 10/8, UBND phường phân công cán bộ Tổ công tác GPMB tiếp tục đến tục đến địa bàn tuyên truyền vận động người dân, mời những hộ chưa đồng thuận để có đối thoại, vận động họ phối hợp Tổ công tác thực hiện đo đạc kiểm đếm.

Theo Kế hoạch, dự kiến việc cưỡng chế thực hiện kiểm đếm bắt buộc đối với các trường hợp trong phạm vi thu hồi đất để thực hiện dự án bắt đầu tiến hành từ 14h ngày 11/8/2023. Đến trước thời điểm tổ chức cưỡng chế, hộ gia đình nào có liên hệ Tổ công tác về việc chấp thuận cho cán bộ vào đo đạc kiểm đếm, UBND phường sẽ báo cáo để đưa vào lịch đo đạc kiểm đếm trong thời gian sớm nhất, nhằm hoàn thiện hồ sơ. Chiều 11/8, từ 13h, Tổ công tác GPMB phường thực hiện tuyên truyền vận động lần cuối trước khi tổ chức cưỡng chế; đúng 14h, lực lượng chức năng chia thành 3 nhóm, công bố quyết định và bắt đầu thực hiện cưỡng chế kiểm đếm với các hộ.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh: Thực hiện dự án Trụ sở Bộ Công an, số 44 Yết Kiêu, TP Hà Nội- dự án đầu tư công được Thủ tướng phê duyệt chủ trương đầu tư để xây dựng mở rộng công trình trụ sở đặc biệt là Bộ Công an- cơ quan T.Ư quan trọng, chính quyền cơ sở đã nhiều lần tổ chức đối thoại, vận động các hộ dân, tổ chức diện thu hồi đất. Dự án được xác định là trọng điểm nên có yêu cầu thực hiện rất quyết liệt về tiến độ hoàn thành. Tại quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu giai đoạn GPMB- giai đoạn 1 phải kết thúc thực hiện trong năm 2023; đảm bảo đúng quy định tại Luật Đất đai là từ khi ban hành thông báo thu hồi đất đến khi hoàn chỉnh thu hồi đất, GPMB trong vòng 180 ngày. Thực hiện đúng quy trình, từ cuối tháng 6/2023, quận đã ban hành đầy đủ thông báo thu hồi đất, kế hoạch điều tra kiểm đếm…

Chủ tịch UBND phường Nguyễn Du (quận Hai Bà Trưng) Dương Minh Đức thông tin về kế hoạch tổ chức cưỡng chế

Đặc biệt, ông Nguyễn Mạnh Hùng cho hay, bên cạnh chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền vận động, UBND quận đã kiến nghị Thành phố có nhiều chính sách khác biệt, đặc thù cho dự án này nhằm hỗ trợ giảm bớt khó khăn cho người dân. Điển hình, trong các quận không có việc đền bù bằng đất ở mà phải bằng căn hộ, nhưng với dự án này, TP đã quyết định cho áp dụng đền bù bằng đất ở. Sắp tới TP sẽ tiếp tục có chủ trương để hỗ trợ thêm, như: Theo quy định, người dân được bố trí đền bù bằng căn hộ có diện tích ngang bằng diện tích đất bị thu hồi, nhưng UBND quận đã đề xuất TP cho người dân được đền bù căn hộ có diện tích lớn hơn diện tích đất bị thu hồi và chỉ phải nộp thêm một số tiền nhỏ cho diện tích tăng thêm. UBND quận đang tiếp tục rà soát nguồn gốc đất, quá trình sử dụng đất, tài sản trên đất... để báo cáo Thành phố có thêm cơ chế đặc thù cho công tác GPMB dự án này.

“Với sự tích cực của hệ thống chính trị phường Nguyễn Du, đến nay trên 30% hộ dân, tổ chức đã đồng thuận cho kiểm đếm đất và tài sản trên đất, nhưng theo yêu cầu tiến độ, trước ngày 15/8/2023 phải hoàn thành công tác này. Chính quyền tiếp tục tuyên truyền vận động, mong người dân chấp hành chủ trương của Nhà nước. Việc phối hợp cho lực lượng chức năng vào đo đạc chính xác sẽ đảm bảo quyền lợi cho người dân, nhưng nếu các hộ vẫn không hợp tác thì Nhà nước phải tổ chức cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc, khi đó biện pháp đo đạc bên ngoài khó tránh khỏi những sai sót so với việc đo đạc trực tiếp”- ông Nguyễn Mạnh Hùng nêu rõ.

Linh Nguyễn

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/ngay-11-8-trien-khai-cuong-che-kiem-dem-tai-du-an-tru-so-bo-cong-an.html