Ngập úng đường Cách mạng Tháng Mười nhiều năm chưa được xử lý

Tuyến đường Cách mạng Tháng Mười (đoạn cầu Kênh), thuộc tổ dân phố Cầu Gáo, phường Bách Quang (TP. Sông Công), đã có hệ thống tiêu thoát nước, song tiết diện nhỏ hẹp, không được nạo vét thường xuyên nên thường bị ngập úng khi trời mưa.

Trên tuyến đường Cách mạng Tháng Mười (đoạn cầu Kênh), thuộc tổ dân phố Cầu Gáo, phường Bách Quang (TP. Sông Công), đã có hệ thống tiêu thoát nước, song tiết diện nhỏ hẹp, không được nạo vét thường xuyên nên thường bị ngập úng khi trời mưa. Tình trạng này kéo dài nhiều năm, không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống người dân mà còn làm hư hỏng mặt đường, gây ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Khi trời mưa to, khu vực cầu Kênh thường bị ngập sâu khoảng 30-50cm.

Thực tế tại đoạn đường trên với chiều dài khoảng 100m sau những ngày mưa lớn vào cuối tháng 6 vừa qua, chúng tôi được người dân sống dọc tuyến đường cung cấp nhiều hình ảnh, video ghi lại tình trạng ngập úng.

Đây là tuyến đường chính đi vào Khu công nghiệp Sông Công 1 và Khu công nghiệp Điềm Thụy nên lưu lượng người và phương tiện qua lại hàng ngày rất đông, đặc biệt là công nhân và học sinh.

Khi trời mưa, nước trên tuyến đường dồn đến khu vực cầu Kênh thì ứ đọng, gây ngập sâu khoảng 30-50cm, khiến việc đi lại, giao thương gặp nhiều khó khăn. Tại đây, người dân đã chứng kiến không ít vụ va chạm giao thông, phương tiện bị chết máy giữa đường do ngập úng, mưa lớn làm hạn chế tầm nhìn.

Người tham gia giao thông khi đi qua đoạn đường này phải giảm tốc độ, di chuyển thật chậm để tránh nước văng trúng những người đi gần. Để tránh những đoạn ngập sâu, người đi xe máy, xe đạp phải lấn ra giữa đường, thậm chí, nhiều trường hợp đi sang làn đường ngược chiều, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cao.

Ông Lê Văn Quang, Tổ trưởng tổ dân phố Cầu Gáo, cho biết: Trên tuyến đường Cách mạng Tháng Mười đoạn này có cầu Kênh được làm cao hơn so với mặt đường. Tại đây, ống đấu nối thoát nước khu vực cầu Kênh với rãnh thoát nước đường Cách mạng Tháng Mười (đoạn ống thép D300 qua kênh Núi Cốc) có tiết diện nhỏ, nước ở các nơi dồn về không tiêu thoát kịp. Khi trời mưa to trong khoảng 15-20 phút, đoạn đường này sẽ bị ngập sâu, nước tràn vào nhà dân và sau vài giờ mới có thể rút hết.

Ống đấu nối thoát nước khu vực cầu Kênh với rãnh thoát nước đường Cách mạng Tháng Mười (đoạn ống thép D300 qua kênh Núi Cốc) có tiết diện nhỏ, nước ở các nơi dồn về không tiêu thoát kịp.

Chị Dương Thị Nhung, một tiểu thương kinh doanh tại khu vực này, cho hay: Gia đình tôi bán các mặt hàng nhựa, mỗi khi trời mưa đều phải di rời hàng vào trong kho vì nếu ngập nước dễ bị hỏng hóc. Nước tràn vào cửa nhà không chỉ mang theo rác thải mà còn cả côn trùng, động vật chết, gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan.

Tương tự, gia đình chị Nguyễn Thị Như đã phải xây thêm một gờ cao trước cửa nhà để ngăn nước tràn vào bên trong. Chị Như cho biết: Để giúp người đi đường có thể di chuyển qua đoạn đường này khi trời mưa, các hộ dân sinh sống hai bên đường đã chủ động dọn dẹp vỉa hè thông thoáng để họ có thể đi lại thay vì đi xuống lòng đường bị ngập sâu. Tuy nhiên, mưa lớn cũng làm vỉa hè bị ngập, khiến việc đi lại thêm khó khăn.

Ông Nguyễn Ngọc Hưng, Phó Giám đốc Công ty CP Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Thái Nguyên, cho biết: Để khắc phục tình trạng ngập úng, vừa qua, đơn vị đã bố trí kinh phí, máy móc thực hiện nạo vét rãnh thoát nước đường Cách mạng Tháng Mười tại khu vực cầu Kênh, nhằm khơi thông dòng chảy, hạn chế việc ùn ứ. Đối với việc thay cống thoát nước, đơn vị đang tiến hành khảo sát thực tế và sẽ có phương án trong thời gian tới.

Trước thực trạng này, chính quyền địa phương, đơn vị liên quan cần thường xuyên nạo vét hệ thống cống rãnh hai bên đường, mương thoát nước các khu dân cư và sớm có phương án thay thế, sửa chữa cống thoát nước ở đây...

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/thoi-su-trong-tinh/202307/ngap-ung-duong-cach-mang-thang-muoi-nhieu-nam-chua-duoc-xu-ly-36f5fc4/