Ngập tràn hương sắc mùa xuân

Để phục vụ nhân dân vui xuân dịp Tết Nguyên đán giáp thìn 2024, tỉnh Tiền Giang đã hỗ trợ kinh phí tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn, góp phần tạo thêm món ăn tinh thần cho người dân.

SÔI NỔI CÁC HOẠT ĐỘNG

Những ngày cận tết, không khí tết lan tỏa trên khắp nẻo đường, thôn xóm. Tại huyện Cái Bè, để phục vụ nhu cầu vui xuân, đón tết của người dân, địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động. Trong đó, huyện đã trang trí các cụm hoa tại khu vực Công viên Cái Bè; tổ chức Hội hoa kiểng để người dân đến mua, tham quan và chụp ảnh lưu niệm. Cùng với đó, huyện cũng sẽ tổ chức nhiều hoạt động vui xuân, đón tết sôi nổi như: Hội diễn văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân, viết thư pháp, làm bánh dân gian, thi đấu võ cổ truyền, hội thi mâm cỗ ngày tết …

Quảng trường Hùng Vương là điểm nhấn trong tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật Tết Nguyên đán năm 2024. Ảnh: M.THÀNH

Còn tại huyện Gò Công Tây, một trong những điểm nhấn trong việc tổ chức tết năm nay của địa phương là Đường hoa xuân Giáp Thìn 2024 ở thị trấn Vĩnh Bình. Đường hoa được trang trí đẹp mắt, hoạt động kinh doanh, buôn bán hoa kiểng của người dân được diễn ra sôi nổi. Bên cạnh đó, chào xuân mới, huyện cũng sẽ tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi như: Biểu diễn múa lân, tổ chức trò chơi dân gian…

Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Chợ Gạo Nguyễn Văn Ba cho biết, đơn vị đã phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện tổ chức Hội thi Cổng chào, tuyến đường cờ, hoa đẹp. Theo đó, mỗi ấp, khu phố trên địa bàn huyện đều phải trang trí cổng chào, hình thức trang trí đẹp, phù hợp với cảnh quan môi trường. Đồng thời, phát động nhân dân treo cờ tại hộ gia đình và trên các tuyến đường chính của xã, thị trấn. Theo ghi nhận, đã có hơn một nửa số xã trên địa bàn huyện Chợ Gạo thực hiện trang trí cổng chào tết.

Tại TP. Mỹ Tho, việc trang trí các tiểu cảnh xuân cơ bản đã hoàn tất. Trong những ngày xuân, người dân thành phố có thể tham quan, trải nghiệm nhiều điểm vui chơi, giải trí như: Các cụm tiểu cảnh tại Công viên Tết Mậu Thân, Phố Ông Đồ, Nhà Bạch Công tử…

Cùng với các đơn vị cấp huyện, từ nguồn kinh phí của tỉnh hỗ trợ, các xã, phường trên địa bàn tỉnh cũng tổ chức trang trí các cụm tiểu cảnh, cổng chào để phục vụ nhân dân vui xuân. Chủ tịch UBND xã Bình Đức, huyện Châu Thành Nguyễn Thị Thu Hằng cho biết, hằng năm, UBND xã lên kế hoạch rất sớm để chuẩn bị cho công tác dọn dẹp môi trường, làm cổng hoa tết ở xã và các ấp. Năm nay, được sự hỗ trợ từ UBND tỉnh, xã đã thực hiện chủ đề trang trí cổng chào tết chủ yếu bằng hoa tươi và một vài trang trí nhỏ mang nét truyền thống tết của người Việt Nam như: Bánh chưng, bánh tét…

Cổng chào mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024 được trang trí khang trang tại xã Bình Đức.

Còn đối với xã Tân Hòa Đông, huyện Tân Phước, tết năm nay, địa phương cũng chuẩn bị chu đáo cho việc trang trí tết để phục vụ nhu cầu vui xuân, đón tết của người dân. Phó Chủ tịch UBND xã Tân Hòa Đông Bùi Kế Bính chia sẻ: “Năm nay, ngoài trang trí cờ bướm, cờ Tổ quốc, xã đã trang trí đa dạng với các loại hoa, cây cảnh, vật dụng biểu trưng cho ngày tết nhằm tạo nên sự hấp dẫn. Cổng chào được thiết kết bằng lá dừa nước và làm một vài tiểu cảnh để người dân có thể đến chụp hình”.

Các tiểu cảnh được xã Bình Ân đầu tư để phục vụ người dân đến tham quan.

Riêng tại xã Bình Ân, huyện Gò Công Đông, để tạo thêm món ăn tinh thần cho người dân trong ngày xuân, xã đã tổ chức trang trí, xây dựng cụm tiểu cảnh mang đậm truyền thống văn hóa dân tộc. Bí thư Đoàn Thanh niên xã Bình Ân Đỗ Thanh Hiếu cho biết: “Việc trang trí cổng chào ở xã, ấp đều được các bạn đoàn viên, thanh niên nhiệt tình tham gia. Mỗi người đều đảm nhiệm một công việc khác nhau. Các tiểu cảnh và cổng chào của xã đều được làm bằng thủ công với sử dụng chất liệu sẵn có tại địa phương làm tôn vinh nét đẹp văn hóa truyền thống”.

ĐIỂM NHẤN QUẢNG TRƯỜNG HÙNG VƯƠNG

Có thể nói, những năm qua, Quảng trường Hùng Vương chính là địa điểm được tỉnh Tiền Giang lựa chọn để tập trung tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán. Theo đó, năm 2024, Đường hoa mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024 tiếp tục được tổ chức tại đây. Đường hoa cùng Chương trình biểu diễn nhạc nước sẽ phục vụ người dân từ ngày 5-2-2024 đến ngày 14-2-2024 (nhằm ngày 26 tháng Chạp đến ngày mùng 5 tết). Sau đêm văn nghệ là tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp vào đêm giao thừa, với số lượng pháo là 90 giàn.

Khách du xuân tại Đường hoa Xuân Giáp Thìn 2024 tại Quảng trường Hùng Vương (xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang). Ảnh: DUY NHỰT

Cùng với đó, trong những ngày tết, các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao, du lịch, ẩm thực được tổ chức sôi nổi trong thời gian 10 ngày, từ ngày 5-2-2024 đến ngày 14-2-2024 (nhằm ngày 26 tháng Chạp đến ngày mùng 5 tết) với nhiều nội dung hoạt động như: Biểu diễn nghệ thuật, âm nhạc đường phố, đờn ca tài tử, trích đoạn cải lương, ảo thuật, viết thư pháp; tổ chức giải võ cổ truyền; trưng bày ảnh đẹp du lịch; tổ chức đường sách, báo xuân; trưng bày sinh vật cảnh, cây kiểng; tổ chức khu vui chơi trẻ em, ẩm thực…

Có thể thấy, các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn 2024 đã và đang được tổ chức từ tỉnh đến cơ sở, với nhiều nội dung, hình thức hoạt động phong phú, tạo không khí vui tươi, phấn khởi. Qua đó, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tích cực học tập, lao động, sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2024 và những năm năm tiếp theo.

V.PHƯƠNG - S.AN

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/xa-hoi/202402/ngap-tran-huong-sac-mua-xuan-1003134/