Ngành thuế Quảng Nam: Đề nghị rút giấy phép hai đại gia vàng

Ông Lê Mai Khắc Hưng – phó cục trưởng Cục Thuế Quảng Nam tuyên bố với báo chí rằng ngành thuế Quảng Nam đang đề nghị rút giấy phép Cty vàng Bồng Miêu, Phước Sơn.

Tập đoàn Besra nhận giấy phép khai thác mỏ Bồng Miêu từ năm 1997 và xây dựng nhà máy đưa vào hoạt động năm 2005. Năm 1999, Mỏ Phước Sơn được cấp phép và tháng 6/2011 đi vào hoạt động.

Theo ông Hưng, tính đến ngày 13/6, khoản nợ thuế và tiền phạt chậm nộp của Cty TNHH vàng Phước Sơn và Cty TNHH khai thác vàng Bồng Miêu (thuộc Tập đoàn Besra) là 410 tỷ đồng, trong đó Vàng Phước Sơn nợ 314 tỷ đồng, Vàng Bồng Miêu nợ 96 tỷ đồng.

Theo ông Hưng, đến bây giờ cả hai Cty này vẫn chây ì và chưa trả tiền nợ thuế. Cục Thuế đang đề nghị Sở Kế hoạch và đầu tư Quảng Nam thu hồi giấy phép hoạt động của cả hai Cty này, nhưng bên sở trả lời vẫn chưa thể thu hồi được.

Được biết, sau hai lần bị Cục Thuế Quảng Nam áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng, Cty TNHH khai thác vàng Bồng Miêu đề xuất xin áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% đối với vàng thỏi doré bán trong nước, nhưng Tổng cục Thuế không đồng ý vì cho rằng kiến nghị này trái với quy định của Luật thuế GTGT.

Bài liên quan

Quảng Nam: Kiến nghị Thủ tướng xử lý dứt điểm việc nợ thuế trăm tỷ của hai công ty vàng
Quảng Nam xin Thủ tướng chỉ đạo xử lý 2 công ty vàng nợ thuế gần 400 tỷ đồng
Hai công ty vàng “thoát” bị truy thu thuế 252 tỷ đồng

Năm 1997, Besra đã có được quyền khai thác mỏ Bồng Miêu và đến năm 2005 thì đưa nhà máy vào vận hành. Mỏ Phước Sơn được cấp phép vào năm 1999 và ra lò sản phẩm vào tháng 6/2011. Bồng Miêu được coi là mỏ vàng lớn nhất Việt Nam, được khai thác từ hơn 100 năm nay nên sản lượng khai thác hiện không còn lớn và thấp hơn nhiều so với Phước Sơn. Hoạt động của 2 Cty Bồng Miêu và Phước Sơn đã bị đình đốn từ giữa năm 2014 đến nay do thiếu vốn hoạt động, không những thế còn đang nợ Thuế lên đến gần 400 tỷ đồng.

Đề xuất mới nhất của Vàng Bồng Miêu là xin xuất hóa đơn riêng lẻ cho mỗi lần bán sản phẩm vàng nhưng Cục Thuế Quảng Nam từ chối.

Một số giải pháp tái cơ cấu nhằm giải cứu 2 công ty vàng này đã được đưa ra từ lâu nhưng dường như vẫn chưa đạt được kết quả cụ thể nào. Không chỉ các công ty con mà ngay cả công ty mẹ Besra Gold cũng rất khó khăn. Tính đến 31/3/2014, lỗ lũy kế hợp nhất của Besra lên đến 145 triệu USD, vượt 15 triệu USD so với vốn góp.

Hoàng Hà

>> Quảng Nam: Kiến nghị Thủ tướng xử lý dứt điểm việc nợ thuế trăm tỷ của hai công ty vàng

Nguồn DĐDN: http://enternews.vn/nganh-thue-quang-nam-de-nghi-rut-giay-phep-hai-dai-gia-vang.html