Ngành nhựa nội địa là 'miếng bánh thơm' của nhà đầu tư ngoại

Ngành nhựa có mức tăng trưởng hai con số trong 5 năm qua và còn nhiều tiềm năng phát triển nên các doanh nghiệp sản xuất ngành này của Việt Nam luôn nằm trong tầm ngắm thâu tóm của nhà đầu tư ngoại.

Thông tin trên được ông Hồ Đức Lam, người đã tái đắc cử Chủ tịch Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA) nhiệm kỳ mới vào ngày 25-10 chia sẻ với KTSG Online sau cuối Đại hội ngành nhiệm kỳ VII được tổ chức tại TPHCM.

Ban chấp hành Hiệp hội Nhựa Việt Nam nhiệm kỳ VII. ông Hồ Đức Lam (thứ 7, từ trái sang). Ảnh: LH

Tại Đại hội nhiệm kỳ VII (2023-2028) của Hiệp hội Nhựa Việt Nam, ông Hồ Đức Lam cho biết, liên tiếp trong 5 năm qua, tốc độ tăng trưởng ngành nhựa luôn đạt mức 2 con số, từ 12 – 15%/năm.

Theo người đứng đầu doanh nghiệp ngành nhựa trong nước, đến nay các doanh nghiệp nhựa Việt Nam có thể sản xuất đầy đủ các chủng loại sản phẩm nhựa phục vụ cho tiêu dùng nội địa và xuất khẩu và đáp ứng chất lượng ở nhiều thị trường lớn, khó tính.

Tổng doanh thu ngành nhựa đã đạt trên 25 tỉ đô la Mỹ, trong đó xuất khẩu chiếm 22%. Đáng chú ý, theo ông Lam, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa hiện có mức tăng trưởng cao hơn mức tăng chung. Cụ thể từ 3 tỉ đô la trong năm 2018 lên đến 5,5 tỉ đô la trong năm 2022, mức tăng từ 12 – 20% qua mỗi năm.

Sản phẩm nhựa của Việt Nam hiện đã xuất khẩu đến hơn 160 quốc gia và lãnh thổ và đang có mặt ở nhiều thị trường khó tính như Mỹ, Đức, Pháp, Anh, Ý, Hà Lan, Tây Ban Nha, Nhật Bản, Úc…

Một số sản phẩm xuất khẩu chủ lực của ngành nhựa đó là bao bì, các loại tấm, phiến, màng, các sản phẩm dùng trong vận chuyển đóng gói, nhựa gia dụng, đồ dùng trang trí, vải bạt tarpauline…

Ông Lam cho rằng ngành nhựa Việt Nam có sức cạnh tranh tốt và cơ hội xuất khẩu của doanh nghiệp sản xuất ngành này còn nhiều, nhất là từ những Hiệp định thương mại tự do (FTAs) mà Việt Nam đã ký kết, đặc biệt là Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA).

“Sau khi EVFTA đi vào hiệu lực, thuế quan của hầu hết các sản phẩm nhựa xuất khẩu vào thị trường các nước thuộc khu vực EU được gỡ bỏ. Đây là một lợi thế lớn để gia tăng sản lượng sản phẩm nhựa xuất khẩu của ngành nhựa Việt Nam với thị trường quan trọng này”, ông Lam nhận định.

Trong khi đó, ở thị trường trong nước, ông Lam cho rằng nhu cầu sử dụng nhựa của người tiêu dùng trong nước dù những năm qua tăng cao nhưng chưa bằng các nước trong khu vực. Cụ thể, trong 5 năm trước, khảo sát của VPA cho thấy lượng sử dụng đồ nhựa trong nước là 20-25 kg/người/năm, con số này hiện đã lên khoảng 60-65 kg/người, tức tăng gấp 3 lần.

Tuy nhiên, nhu cầu sử dụng nhựa của người tiêu dùng trong nước theo ông Lam, là đang tiếp tục tăng cao, bởi nhựa đang được ứng dụng rộng rãi cho nhóm sản phẩm sản xuất hàng hóa tiêu dùng và sản xuất công nghiệp trong cuộc sống. Mặt khác, hiện ở Thái Lan, lượng người sử dụng nhựa lên đến hơn 100 kg/người.

Do nhu cầu lớn nên dù khó khăn của nền kinh tế trong nước nhưng theo ông Lam, doanh số của ngành này trong 9 tháng vừa qua vẫn có mức tăng trưởng hai con số (tăng 11,5% so với cùng kỳ năm ngoái).

Với tiềm năng lớn của ngành mà nhiều doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài trong những năm qua đến nay chú ý đến thị trường gần 100 triệu dân trong nước.

Đáng chú ý, ông Chủ tịch VPA cho biết, nhiều doanh nghiệp ngoại, nhà đầu tư nước ngoài dòm ngó đến doanh nghiệp Việt Nam.

“Doanh nghiệp ngành nhựa Việt Nam là miếng bánh thơm mà các doanh nghiệp nước ngoài muốn mua lại”, ông Lam nói, và chia sẻ ngoài câu chuyện nhà đầu tư Thái Lan mua lại doanh nghiệp nhựa Việt Nam nhiều nhất, hiện nay các tổ chức từ châu Âu và Nhật Bản cũng đang quan tâm đến việc đầu tư và mua lại doanh nghiệp nhựa trong nước.

Thời gian qua, một số doanh nghiệp nhựa lớn Việt Nam cũng đã “bán mình” cho doanh nghiệp, nhà đầu tư ngoại. Xu hướng này có thể tăng trong thời gian tới.

Theo ông Lam, doanh nghiệp Việt phải “bán mình” do lãnh đạo doanh nghiệp là “thế hệ F1” bây giờ lớn tuổi mà “thế hệ F2” không theo nghề hoặc không có người kế thừa. Thứ hai là thị trường cạnh tranh gay gắt, lợi nhuận không còn lớn như trước đây. “Không ai muốn bán đứa con của mình nhưng đó là hai lý do cơ bản”, ông Lam nói.

Trong 5 năm qua, tốc độ tăng trưởng ngành nhựa luôn đạt mức 2 con số, từ 12-15%/năm. Đến nay, Việt Nam có thể sản xuất được các loại nguyên liệu như: PVC, PP, PET, PS, PE, với tổng công suất gần 3 triệu tấn/năm.

Tổng doanh thu ngành nhựa đã đạt trên 25 tỉ đô la Mỹ, trong đó xuất khẩu chiếm 22%. Theo ông Lam, ngành nhựa Việt Nam phần lớn phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu. Tuy nhiên, năng lực sản xuất nguyên liệu của ngành nhựa đang được cải thiện rõ từ cuối năm 2019.

“Nhà máy hóa dầu Long Sơn, nhà máy hóa dầu Dung Quất, nhà máy hóa dầu SCG và nhà máy sản xuất nhựa Hyosung là các nhà máy cung cấp nguyên liệu đáp ứng hơn 30% nhu cầu nguyên liệu trong nước hiện nay, tỷ lệ nhập khẩu nguyên liệu nhựa của Việt Nam sẽ giảm xuống dưới trong thời gian tới”, ông Lam thông tin thêm.

Lê Hoàng

Nguồn Saigon Times: https://thesaigontimes.vn/nganh-nhua-noi-dia-la-mieng-banh-thom-cua-nha-dau-tu-ngoai/