Ngành Giao thông vận tải ứng phó mưa lũ, sạt lở

Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các đơn vị đường bộ, đường sắt và các Sở GTVT khu vực Tây Nguyên, Bắc Bộ tăng cường khả năng ứng phó với tình trạng mưa lũ, sạt lở và sụt trượt đất trên khu vực.

Sạt lở nghiêm trọng do mưa lớn kéo dài liên tiếp tại nhiều tỉnh ở Tây Bắc. (Ảnh: Cục Cảnh sát Giao thông)

Ngày 7/8, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) có công điện khẩn đề nghị các cơ quan và đơn vị tiếp tục tập trung ứng phó với tình hình mưa lũ đang diễn ra ở khu vực Tây Nguyên và Bắc Bộ.

Theo đó, Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị đường bộ, đường sắt và các Sở GTVT khu vực Tây Nguyên, Bắc Bộ (Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Hòa Bình, Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên và TP. Hà Nội) tăng cường khả năng ứng phó với tình trạng mưa lũ, sạt lở và sụt trượt đất trên khu vực.

Các cơ quan, đơn vị theo chức năng tiếp tục thực hiện các chỉ đạo từ Công điện số 23 ngày 21/7/2023 của Bộ trưởng Bộ GTVT, về chủ động phòng, chống sạt lở, bảo đảm an toàn giao thông, an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Cụ thể, Cục Đường bộ Việt Nam và Bộ GTVT có trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị quản lý đường bộ chủ trì, phối hợp với các Sở GTVT, các lực lượng chức năng tổ chức phân luồng giao thông, thiết lập biển báo và cử người canh gác tại những điểm ngập nước, sạt lở.

Đồng thời, kiểm soát giao thông, chủ động điều tiết giao thông; cấm đường tại các vị trí nguy hiểm trên các tuyến quốc lộ trong vùng chịu ảnh hưởng của mưa lũ. Tuyệt đối không cho phép người và phương tiện đi vào những vị trí này, nhằm đảm bảo ATGT cho người, phương tiện trên các tuyến quốc lộ, nhất là các khu vực đèo dốc trên các tuyến trọng điểm.

Ngoài ra, các đơn vị cũng được yêu cầu sẵn sàng với vật tư, thiết bị và nhân lực để khắc phục tình hình sụt trượt, đảm bảo thông đường trong thời gian ngắn nhất. Bộ GTVT cũng nhấn mạnh việc triển khai công tác khắc phục hậu quả mưa lũ và đảm bảo giao thông phải bảo đảm an toàn cho người, thiết bị thi công và các hạng mục công trình; cần đặc biệt chú ý các hạng mục thi công tại khu vực dễ bị sụt trượt, các công trình ở miền núi hay có lũ đột xuất.

Trong lĩnh vực đường sắt, Cục Đường sắt Việt Nam và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam chỉ đạo các đơn vị tăng cường tuần tra và bảo vệ các công trình quan trọng trước các tình huống nguy hiểm. Các đoạn đường yếu, cầu và các khu vực có nguy cơ sạt lở, sụt trượt đất sẽ được đặc biệt chú trọng.

Lập kế hoạch dừng chạy tàu tại các khu gian trong vùng mưa lũ để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người và phương tiện.

Cạnh đó, Bộ GTVT cũng yêu cầu các Sở GTVT tại các tỉnh phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý đường bộ trong việc khắc phục tình hình sụt lún, sạt trượt do mưa lũ và đảm bảo thông suốt giao thông.

Tập trung kiểm tra, rà soát ngay các khu vực có nguy cơ sạt lở, sụt lún đất, bảo đảm an toàn các công trình, an toàn dân cư trên các tuyến quốc lộ được ủy thác và các tuyến tỉnh lộ thuộc địa bàn quản lý; có phương án bố trí phương tiện, thiết bị để kịp thời hỗ trợ người dân đi qua các khu vực bị ngập lụt.

Trong những ngày qua, tại khu vực Bắc Bộ và Tây Nguyên tiếp tục xảy ra mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực tiếp tục xảy ra sụt lún, sạt trượt đất, ảnh hưởng đến các khu dân cư, các công trình giao thông, đặc biệt là tình trạng sụt lún, sạt trượt đất tại các tỉnh Lâm Đồng và Đắk Nông.../.

KC

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/xa-hoi/nganh-giao-thong-van-tai-ung-pho-mua-lu-sat-lo-643578.html