Ngành chăn nuôi gia súc lớn hội nhập ASEAN và TPP

Hội thảo chuyên đề “Ngành chăn nuôi gia súc lớn chủ động và sẵn sàng cho hội nhập Asean và TPP” do Hiệp hội Gia súc lớn Việt Nam tổ chức.

TS Hoàng Thanh Vân, Cục trưởng Cục Chăn nuôi phát biểu tại Hội thảo

Địa điểm hội thảo diễn ra tại Trang trại giáo dục Nông nghiệp Edufam, xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ (Hà Nội).

Tham dự Hội thảo có trên 200 đại biểu đại diện các nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia nước ngoài, các doanh nghiệp, đại diện một số chủ trang trại chăn nuôi bò thịt, bò sữa quy mô lớn của các tỉnh, thành phía Bắc và TP Hà Nội.

Việt Nam hiện có tổng đàn bò thịt 5,36 triệu con, bò sữa 275 ngàn con, mặc dù thời gian qua Chính phủ đã có nhiều chính sách thúc đẩy phát triển song tốc độ phát triển đàn gia súc lớn vẫn còn nhiều hạn chế. Chăn nuôi nông hộ vẫn chiếm khoảng 50%, đặc biệt phương thức chăn nuôi nhỏ lẻ vẫn chiếm 60%.

Về giải pháp phát triển ngành chăn nuôi gia súc lớn trước hội nhập ASEAN và TPP thời gian tới được các đại biểu thống nhất cao. Đó là xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn về giống, tinh đông lạnh, quy trình kỹ thuật chăn nuôi bò sữa, bò thịt theo hướng chuyên canh. Khuyến khích các thành phần kinh tế trong nước tham gia sản xuất giống. Phối hợp với Bộ Công thương, Bộ Y tế, Bộ KH- CN xây dựng tiêu chuẩn chất lượng sữa, thịt...

Từ nay đến năm 2020, Chính phủ, Bộ NN- PTNT cần tiếp tục có chính sách thúc đẩy phát triển chăn nuôi gia súc lớn để tránh tụt hậu, nhất là đầu tư công nghệ sản xuất giống bò sữa, bò thịt. Việc quy hoạch phát triển các vùng chăn nuôi gia súc lớn, có giải pháp trồng cỏ, cung cấp thức ăn... đảm bảo phát triển đàn gia súc bền vững.

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/nganh-chan-nuoi-gia-suc-lon-hoi-nhap-asean-va-tpp-post176717.html