Ngân hàng Trung ương Thái Lan phát tín hiệu tăng lãi suất nhiều hơn để chống lạm phát

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Thái Lan (BoT) Sethaput Suthiwartnarueput phát đi tín hiệu cho biết, ngân hàng trung ương nước này sẽ tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ từng bước và được đo lường để kiềm chế lạm phát, mặc dù mức tăng giá đã trở lại như mục tiêu đề ra.

Khách du lịch mua sắm thức ăn đường phố tại Khu phố Tàu ở Bangkok, Thái Lan. Ảnh: Reuters.

Các thiết lập chính sách tiền tệ sẽ được xem xét vào ngày 31/5

Ông Sethaput cho biết trong một cuộc phỏng vấn ngày 15/5: “Tôi nghĩ rằng chúng ta vẫn chưa hoàn thành mục tiêu kiềm chế lạm phát. Ngân hàng trung ương sẽ xem xét các thiết lập chính sách tiền tệ vào ngày 31/5”.

Là một quốc gia tương đối đi sau trong chu kỳ tăng lãi suất toàn cầu, Thái Lan đã mắc kẹt với mức tăng lãi suất nhỏ giọt ngay cả khi các quốc gia khác trên thế giới đã tạm dừng hoặc báo hiệu khả năng đứng vững. Trong khi lạm phát trong nước quay trở lại mức mục tiêu 1% - 3% của BoT vào tháng 3, tốc độ phục hồi kinh tế nhanh hơn dự kiến đang khiến ngân hàng trung ương phải cảnh giác với áp lực giá cả.

“Vâng, chúng tôi đã thấy lạm phát giảm, nhưng điều quan trọng là không được quá lạc quan” - ông Sethaput nói: “Nếu chúng ta nhìn về phía trước, mặc dù lạm phát có thể sẽ thấp trong một thời gian, nhưng vẫn có những rủi ro về áp lực lạm phát tăng cao”, bao gồm cả sự gia tăng du lịch, chi tiêu từ chính phủ mới và những hứa hẹn về mức lương tối thiểu.

Theo số liệu dự báo của Bộ Thương mại Thái Lan, tốc độ giảm tốc của lạm phát của nước này sẽ đạt mức dưới 2% trong tháng 5, trước đó lạm phát toàn phần đã giảm tháng thứ tư liên tiếp vào tháng 4. Mức tăng giá 2,67% trong tháng trước là mức chậm nhất trong hơn một năm qua, giảm đáng kể so với mức cao nhất trong 14 năm của vào năm 2022.

Nhận xét của ông Sethaput được đưa ra sau dữ liệu được công bố ngày 15/5 cho thấy, nền kinh tế được hưởng lợi từ ngành du lịch đang hồi sinh, với triển vọng phụ thuộc vào sự ổn định chính trị. Kết quả từ cuộc bỏ phiếu hôm Chủ nhật (14/5) cho thấy, các đảng đối lập ủng hộ dân chủ là những người chiến thắng lớn nhất. Trong khi vẫn chưa rõ ai sẽ trở thành thủ tướng, ông Sethaput cho biết chính phủ nên tập trung vào việc củng cố tài khóa.

Thống đốc BoT nói: “Nên tập trung nhiều hơn vào việc cố gắng dần dần củng cố bức tranh tài chính” vì sự phục hồi kinh tế đang “tiến triển”. “Xét về tác động tài chính đối với lạm phát, phần lớn điều đó sẽ phụ thuộc vào bản chất của chi tiêu” – ông Sethaput nhấn mạnh.

Các đảng phái chính trị Thái Lan đã hứa tặng hàng tỷ đô la miễn phí trong nỗ lực thu hút cử tri trong cuộc tổng tuyển cử. Ông Sethaput đã cảnh báo vào tháng trước rằng, các khoản trợ cấp và những lời hứa theo chủ nghĩa dân túy có thể gây ra rủi ro tài chính nếu được thực hiện.

Mặc dù BoT có phạm vi duy trì việc thắt chặt chính sách dần dần để kiểm tra áp lực giá cả khi du lịch khiến chi tiêu tăng, nhưng lạm phát đã quay trở lại mức mục tiêu 1% -3% của ngân hàng trung ương đã thúc đẩy khả năng ngừng tăng lãi suất.

Tăng trưởng vượt dự báo

Trong một diễn biến liên quan, theo dữ liệu của Hội đồng Phát triển kinh tế và xã hội quốc gia Thái Lan (NESDC) công bố ngày 15/5 cho thấy, nền kinh tế Thái Lan tăng trưởng nhanh hơn dự kiến trong quý đầu tiên do du lịch phục hồi.

Sự phục hồi của nền kinh tế phụ thuộc vào du lịch đã bị tụt lại so với các nước trong khu vực do Covid-19, nhưng đã tích cực trở lại trong những tháng gần đây khi du khách Trung Quốc quay trở lại. Sự hồi sinh của lĩnh vực này, chiếm 11 - 12% tổng sản phẩm quốc nội (GDP), được kỳ vọng sẽ giúp bù đắp tác động từ việc xuất khẩu suy giảm.

Lạm phát của Thái Lan đã trở lại mức mục tiêu của ngân hàng trung ương kể từ tháng 3.

Cơ quan kế hoạch nhà nước của Thái Lan nhắc lại triển vọng tăng trưởng GDP 2,7% - 3,7% vào năm 2023, so với 2,6% của năm ngoái, đồng thời cho biết bầu không khí hậu bầu cử nên được duy trì tích cực để tạo niềm tin cho nhà đầu tư.

Nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á đã tăng trưởng 2,7% trong quý I/2023 so với cùng kỳ năm trước, cao hơn so với mức tăng trưởng 1,4% trong quý trước, dữ liệu từ NESDC cho thấy.

Trên cơ sở dữ liệu theo quý, GDP đã tăng 1,9%, từ mức giảm 1,1% được của quý IV/2022. Trước đó, các nhà kinh tế đã dự kiến GDP của Thái Lan sẽ tăng 2,3% vào quý đầu tiên của năm nay so với cùng kỳ năm ngoái và tăng và 1,7% so quý trước.

Tuy nhiên, dữ liệu vĩ mô không đủ nâng đỡ thị trường chứng khoán của quốc gia này khi đã giảm tới 1,3% trong phiên giao dịch sớm ,do lo ngại về sự bất ổn chính trị và các cam kết chính sách sau cuộc bầu cử. Đồng Baht giảm so với mức tăng trước đó.

Các đối thủ chính trị nặng ký của Thái Lan đã chuẩn bị cho một vòng đàm phán căng thẳng vào ngày 15/5 sau cuộc bầu cử, mang lại lợi ích lớn cho phe đối lập trước các đảng liên minh với quân đội, nhưng không có dấu hiệu rõ ràng về việc hình thành các liên minh.

Thái Lan đã vượt mục tiêu thu hút khách du lịch vào năm 2022 với 11,15 triệu du khách. Trước đại dịch 2019 chứng kiến kỷ lục gần 40 triệu khách du lịch nước ngoài, những người đã chi 1,91 nghìn tỷ Baht (56 tỷ USD) tại Thái Lan.

Chaichan Chareonsuk - Chủ tịch Hội đồng Chủ hàng quốc gia Thái Lan cho biết: “Điều cần làm càng nhanh càng tốt là thành lập một chính phủ ổn định để nhanh chóng tiếp tục các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người dân”.

Một số nhà phân tích cũng có đồng quan điểm này, cho rằng các nhà đầu tư có thể sẽ đứng ngoài cuộc khi họ chờ đợi một chính phủ mới và sự rõ ràng về các chính sách của họ.

Kobsidthi Silpachai - Trưởng bộ phận nghiên cứu thị trường vốn của Kasikornbank cho biết: “Cho đến khi đạt được sự rõ ràng về chính trị, khu vực tư nhân sẽ chờ xem trước khi quyết định đầu tư, đặc biệt là trước những lo ngại về cam kết tăng lương tối thiểu”.

Trong khi đó, NESDC giữ nguyên dự báo lượng khách du lịch nước ngoài đến Thái Lan năm 2023 là 28 triệu lượt, tăng so với mức đạt được của năm 2022, nhưng xuất khẩu hàng hóa giảm 1,6% và lạm phát cơ bản nằm trong khoảng từ 2,5% đến 3,5%.

Hoàng Lê (theo Bloomberg/Reuters)

Nguồn Thời báo Tài chính: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/ngan-hang-trung-uong-thai-lan-phat-tin-hieu-tang-lai-suat-nhieu-hon-de-chong-lam-phat-127911.html