Ngân hàng Credit Suisse lỗ kỷ lục trong quý II/2023

Tờ SonntagsZeitung của Thụy Sĩ đưa tin Credit Suisse, ngân hàng đã được UBS tiếp quản, thua lỗ 3,5 tỷ franc Thụy Sĩ (4 tỷ USD) trong quý II/2023.

Chi nhánh ngân hàng Credit Suisse tại Lucerne, Thụy Sĩ.

Tuy nhiên, người phát ngôn của UBS và Credit Suisse từ chối bình luận.

Credit Suisse đã dự báo khoản lỗ trước thuế khá lớn trong quý II và cả năm 2023 vào tháng 4/2023 do rút khỏi các hoạt động kinh doanh không cốt lõi, tái cơ cấu và các chi phí tài chính.

UBS sẽ công bố kết quả hàng quý vào ngày 31/8.

UBS đã đồng ý mua lại ngân hàng đối thủ Credit Suisse trong một thương vụ trị giá 3 tỷ franc (3,5 tỷ USD) dưới dạng cổ phiếu vào cuối tháng 3 vừa qua và chịu khoản lỗ lên tới 5 tỷ franc do việc đóng cửa một phần hoạt động kinh doanh.

Đây là thỏa thuận giải cứu Credit Suisse do Chính phủ Thụy Sĩ đưa ra nhằm ngăn chặn cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Theo thỏa thuận giải cứu, UBS - ngân hàng lớn nhất của Thụy Sĩ - đã đồng ý tiếp quản Credit Suisse, đánh dấu lần đầu tiên phải giải cứu một ngân hàng toàn cầu với khoảng 50 chi nhánh trên khắp thế giới, kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008./.

Theo TTXVN

Nguồn Thời báo Tài chính: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/ngan-hang-credit-suisse-lo-ky-luc-trong-quy-ii2023-134782.html