Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay, hỗ trợ dân nghèo xây nhà an toàn

Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) cho biết, trong 20 chương trình tín dụng chính sách mà Ngân hàng đã và đang triển khai có 3 chương trình liên quan đến nhà ở cho người nghèo và các đối tượng chính sách.

Đó là các chương trình Cho vay hộ nghèo về nhà ở; Cho vay nhà chòi phòng tránh lũ; Cho vay trả chậm nhà ở cho hộ dân Đồng bằng Sông Cửu Long và Tây Nguyên. Tổng dư nợ của 3 chương trình là 4.579 tỷ đồng với 539.543 khách hàng còn dư nợ.

Trên 500.000 căn nhà cho hộ nghèo được xây dựng nhờ nguồn vốn ưu đãi

Nối tiếp thành công Chương trình nhà ở cho hộ nghèo giai đoạn 1, ngày 10/8/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015 (Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg giai đoạn 2) với thời gian thực hiện giai đoạn 2016 - 2020.

Những ngôi nhà “mang tên 167” ở Cà Mau.

Chương trình nhà ở giai đoạn 2 được NHCSXH bắt đầu triển khai từ tháng 7/2016, qua 2 tháng triển khai doanh số cho vay đạt 18.532 triệu đồng với 743 hộ vay vốn và 743 căn nhà được xây dựng từ sự đầu tư của vốn tín dụng chính sách.

Tính đến hết 8/2016, dư nợ của chương trình cho vay hộ nghèo về nhà ở đạt 3.548.166 triệu đồng, số hộ vay vốn còn dư nợ là 447.839 hộ và đã có trên 500.000 căn nhà vững chắc cho hộ nghèo được xây dựng giúp dân có nơi cư ngụ an toàn, chất lượng cuộc sống được đảm bảo.

Chúng tôi đến thăm gia đình bà Nguyễn Thị Vì, dân tộc Tày ở thôn Bản Muổi, xã Lâm Thượng, huyện Lục Yên (tỉnh Yên Bái). Chồng bà tham gia cả 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, đã hy sinh tại chiến trường, một mình bà phải nuôi các con khôn lớn. Nay các con bà đã lập nghiệp, xây dựng gia đình và ra ở riêng, còn bà ở với vợ chồng con trai út. Bà Vì nhớ lại: “Nhà dột nát, tạm bợ, nhiều đêm mưa gió cả nhà phải thức trắng để hứng nước mưa…”.

Thấy gia đình quá khó khăn, chính quyền địa phương đã giúp bà hoàn tất thủ tục để được làm nhà theo Quyết định 167 của Thủ tướng Chính phủ. Năm 2010, được hỗ trợ 10,7 triệu đồng, cùng món vay 8 triệu đồng của NHCSXH, thêm các nguồn huy động từ anh em, thôn bản, gia đình bà Vì đã hoàn thiện được ngôi nhà mới. Từ ngày có ngôi nhà kiên cố, cuộc sống gia đình bà ổn định hơn.

Cho vay, hỗ trợ người dân xây dựng những ngôi nhà vượt bão, lũ, lụt

Là đơn vị thực hiện cấp tín dụng cho chương trình hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền miền Trung đối với 13 tỉnh miền Trung (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận), tính từ khi bắt đầu triển khai 5/2015, đến nay NHCSXH cho vay được trên 8.400 hộ với số tiền trên gần 127.000 triệu đồng; dư nợ đến hết tháng 8/2016 của chương trình đạt 133.116 triệu đồng/9.102 khách hàng còn dư nợ.

Đến giờ ông Đoàn Đại Thêm, ở thôn Dương Nổ Cồn, ở xã Phú Dương, huyện Phú Vang (Thừa Thiên Huế) chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại những cơn lũ khiến bao nhiêu tài sản của gia đình ông trong phút chốc bị lũ cuốn. Ông nhớ lại: Gia đình nghèo chỉ có ngôi nhà cấp 4, khi lũ lên nhanh thì chỉ kịp đưa thành viên gia đình đến trú nhờ ở nhà cao tầng. Khi lũ rút trở về thì không còn gì cả, tài sản trong nhà cũng như lúa, gạo, gà vịt, trâu bò đều bị lũ cuốn trôi.

Tuy nhiên, từ năm 2015 đến nay thì gia đình không phải lo nữa, bởi gia đình ông đã được nhà nước hỗ trợ cho gia đình xây nhà chống lũ. Căn nhà ở kết hợp tránh lũ được đổ sàn bê-tông cốt thép, mái lợp prô xi-măng giúp yên tâm khi mưa lũ. Giờ thì tất cả đồ đạc quan trọng được đưa lên gác tránh lũ. Nhu yếu phẩm, vật dụng cần thiết cũng được chuẩn bị sẵn sàng.

Nhà tránh lũ.

“Hồi chưa có nhà tránh lũ, mỗi khi mưa lũ về là cực lắm. Giờ có lụt thì cũng không lo nữa. Đồ đạc dọn hết lên trên gác cao. Còn heo, bò, gà thì đưa lên trên đồi, mang đi chỗ khác” - ông Thêm phấn khởi nói.

Xã Phú Dương, huyện Phú Vang nằm trong vùng rốn lũ, chính vì vậy đây là địa phương bị thiệt hại nặng nề mỗi khi mưa lũ về. Bà Lê Thị Thu Hằng, Chủ tịch UBND xã Phú Dương, huyện Phú Vang cho biết, Phú Dương cũng là một trong những vùng rốn lũ. Hầu như cơn lũ nào thì địa phương cũng bị ngập chìm trong nước. Từ khi triển khai xây dựng nhà tránh lũ, người dân trong xã rất yên tâm. Bởi nhà tránh lũ không chỉ giúp cho dân đảm đảm an toàn tính mạng mà giúp người dân bảo quản được tài sản của mình”.

Còn chương trình cho vay trả chậm nhà ở cho hộ dân Đồng bằng Sông Cửu Long và Tây Nguyên được triển khai từ những năm đầu tiên thành lập NHCSXH. Doanh số cho vay từ khi thực hiện chương trình đến nay là 1.121.379 triệu đồng, doanh số thu nợ là 997.678 triệu đồng; đã có 104.739 căn nhà được xây dựng giúp cho đồng bào trong vùng được thụ hưởng chính sách.

Đến hết tháng 8/2016, dư nợ của chương trình cho vay trả chậm nhà ở cho hộ dân Đồng bằng Sông Cửu Long và Tây Nguyên là 997.678 triệu đồng/82.602 hộ còn dư nợ.

Bà Nguyễn Thị Nhiểm ở nền số 4, lô 1, ấp Mỹ Khánh 2, xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên (An Giang) năm 2014 được vay 20 triệu đồng để xây nhà phấn khởi nói: “Từ khi về đây ở không còn lo nước ngập vào nhà, lo chạy lũ, giao thông đi lại thuận tiện. Hiện tôi và gia đình làm buôn bán nhỏ ngoài chợ, thu nhập ổn định cuộc sống không còn bấp bênh như trước đây”.

Có thể nói, những chính sách về nhà ở giúp dân vùng thường xuyên bị ngập lũ, lụt đã mang lại những kết quả rõ rệt. Đó là người dân đã yên tâm có nhà ở an toàn, ổn định từ đó đã yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế, có điều kiện để vươn lên thoát nghèo; giúp dân an cư lạc nghiệp và đồng thời góp phần thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới của Chính phủ.

Tuy nhiên, trước tình hình biến đổi khí hậu đã và đang tác động, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, đến cuộc sống của người dân, đồng bào nơi thường xuyên xảy ra thiên tai luôn luôn phải hứng chịu những khó khăn không thể đoán trước. Để thực sự giúp họ đứng vững rất cần sự quan tâm, chỉ đạo sát sao từ Chính phủ, sự chung tay giúp đỡ của xã hội trong huy động nguồn lực thực hiện chương trình giúp người dân khắc phục và khai thác để chung sống với lũ đảm bảo an toàn, ổn định và phát triển bền vững.

Quý Anh

Theo

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/bat-dong-san/ngan-hang-chinh-sach-xa-hoi-cho-vay-ho-tro-dan-ngheo-xay-nha-an-toan.html