Ngăn chặn những kẻ gieo rắc mầm họa

Lê Văn Minh và Huỳnh Văn Trung.

(Cadn.com.vn) - Những ngày đầu tháng 9-2016, qua công tác nắm tình hình, CAP Hòa An (Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) phát hiện nhóm đối tượng lạ mặt thường xuyên xuất hiện tại khu vực tổ 9 (P.Hòa An). Các đối tượng thường đến vào buổi tối và đi vào cửa sau ngôi nhà 2 tầng tại số 23-Nhơn Hòa 1. Khi vào trong, chúng nhanh chóng đóng cửa hậu và không ai biết làm gì bên trong. Bí mật theo dõi, giám sát, lực lượng CAP Hòa An phối hợp Đội CSMT CAQ Cẩm Lệ phát hiện nhóm đối tượng này có biểu hiện sử dụng trái phép các chất ma túy và liên quan đến hoạt động tín dụng đen. Quyết không để nhóm đối tượng này gây họa cho khu dân cư, lực lượng CAQ Cẩm Lệ lên kế hoạch xử lý.

7 giờ 15 ngày 20-9, lực lượng CAP Hòa An phối hợp Đội CSMT CAQ Cẩm Lệ bất ngờ kiểm tra ngôi nhà số 23-Nhơn Hòa 1 (TP Đà Nẵng), phát hiện 3 đối tượng gồm Hồ Quang Trung (1992), Lê Văn Minh (1994, cùng trú P. Chính Gián, Q. Thanh Khê) và Lê Đức Nhân (1996, trú tổ 53, P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu) vừa sử dụng trái phép chất ma túy. Tại phòng khách, cơ quan CA phát hiện, thu giữ 1 gói ma túy đá và một số vật dụng để sử dụng ma túy... Tại hiện trường, các đối tượng thừa nhận sau khi đi chơi ở vũ trường về thì tổ chức sử dụng ma túy đá do Lê Văn Minh cung cấp. Ngay sau đó, cả ba được di lý về CAQ Cẩm Lệ để tiếp tục đấu tranh làm rõ. Trước những chứng cứ thuyết phục, Cơ quan CSĐT CAQ Cẩm Lệ có đủ cơ sở khởi tố, bắt tạm giam Lê Văn Minh 4 tháng để tiếp tục điều tra về hành vi “Mua bán trái phép các chất ma túy”. Làm việc với CQĐT, ngoài hành vi mua bán, sử dụng trái phép các chất ma túy, Minh thừa nhận còn tham gia hoạt động tín dụng đen dưới hình thức đi thu nợ.

Ngoài triệt xóa tụ điểm ma túy tại P. Hòa An, đầu tháng 10-2016, Đội CSMT CAQ Cẩm Lệ còn phát hiện, bắt quả tang đối tượng chuyên bán trái phép các chất ma túy tại địa bàn P. Hòa Thọ Đông (Q. Cẩm Lệ). Thiếu tá Hồ Ngọc Bách - Đội phó Đội CSMT CAQ Cẩm Lệ cho biết, từ tháng 7-2016, qua công tác nắm tình hình, các TS phát hiện đối tượng thường xuyên mang ma túy đá đến bán cho các con nghiện tại địa bàn P. Hòa Thọ Đông và Khuê Trung (Q. Cẩm Lệ). Kiên trì bố trí lực lượng theo dõi, Đội CSMT xác định được danh tánh đối tượng là Huỳnh Văn Trung (1996, trú thôn Yến Nê 2, xã Hòa Tiến, H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng). Hồ sơ TS thể hiện, Trung khá ma mãnh trong việc che đậy hành vi phạm tội khi thường xuyên thay đổi địa điểm giao dịch ma túy và chỉ bán cho những con nghiện quen biết. Điều đáng lo ngại là Trung thường mang ma túy đến bán trước cổng Trường THCS Nguyễn Văn Linh (thuộc địa bàn P. Hòa Thọ Đông), nếu không sớm xử lý thì sẽ ảnh hưởng đến tình hình ANTT cho địa phương.

Tang vật vụ án.

Sau khi nắm bắt toàn bộ đường đi, nước bước hoạt động phạm tội của Trung, Đội CSMT CAQ Cẩm Lệ lập kế hoạch, đề xuất BCH CAQ Cẩm Lệ phá án. Đêm 6-10, các TS phát hiện, bắt quả tang Trung đang bán ma túy cho con nghiện tại khu vực trước cổng Trường THCS Nguyễn Văn Linh. Tại hiện trường, CAQ Cẩm Lệ phát hiện, thu giữ 1 gói ni-lông chứa ma túy đá. Qua đấu tranh, Trung thừa nhận từ tháng 7-2016 tổ chức hoạt động mua bán trái phép các chất ma túy cho con nghiện. Mỗi ngày Trung bán cho hàng chục con nghiện lượng ma túy đá trị giá 10 triệu đồng. Từ lời khai của Trung, Cơ quan CSĐT CAQ Cẩm Lệ tiến hành triệu tập làm việc với nhiều con nghiện từng mua ma túy đá của Trung và lập biên bản xử lý 12 trường hợp.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT CAQ Cẩm Lệ đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam Huỳnh Văn Trung thời hạn 4 tháng để điều tra, xử lý nghiêm về hành vi “Mua bán trái phép các chất ma túy” theo quy định pháp luật.

Nguyên Thảo

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_156868_ngan-cha-n-nhu-ng-ke-gieo-ra-c-ma-m-ho-a.aspx