Ngăn chặn kịp thời hành vi xuất cảnh trái phép

Ngày 8-2, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, lực lượng Công an tỉnh vừa đấu tranh ngăn chặn kịp thời hành vi đưa công dân Việt Nam xuất cảnh trái pháp luật.

Trước đó, qua nắm tình hình, được quần chúng nhân dân giúp đỡ, Công an huyện Cẩm Thủy phát hiện, tạm giữ xe ô tô BKS 98B-01246 do Nguyễn Văn Thơm (SN 1978), ở xã Lục Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang điều khiển chở 32 công dân trên xe chuẩn bị xuất cảnh trái pháp luật.

Theo điều tra ban đầu, nhiều cá nhân từng xuất cảnh, lao động tại Trung Quốc về quê ăn Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 đã rủ anh em, người thân quen sang Trung Quốc làm thuê. Phạm Thị Thanh (SN 1985), ở thôn Vân Long, xã Cẩm Long lập danh sách, hợp đồng thuê phương tiện để chở những người có nhu cầu xuất cảnh trái phép dưới danh nghĩa đi tham quan, du lịch. Phân loại đối tượng, Công an huyện Cẩm Thủy tiếp tục tuyên truyền, vận động, tổ chức cho các công dân ký cam kết không tái phạm, bàn giao cho chính quyền địa phương theo dõi, quản lý.

Thụ lý tin báo của quần chúng nhân dân, Công an huyện Quảng Xương phối hợp cấp ủy, chính quyền xã Quảng Nham tuyên truyền, vận động, thuyết phục 13 công dân xã Quảng Nham không lên phương tiện di chuyển đến TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh để xuất cảnh trái pháp luật sang Trung Quốc. Tại địa phận xã Đa Lộc, huyện hậu Lộc, Công an thị xã Sầm Sơn bắt giữ Vũ Đình Biển (SN 1976) ở xã Quảng Cư, thị xã Sầm Sơn đã có hành vi thu mỗi người từ 500 nghìn đồng đến vài triệu đồng, đang thuê xe ô tô khách BKS 36B-008.93 tổ chức đưa 13 công dân ở thị xã Sầm Sơn tới tỉnh Quảng Ninh để xuất cảnh trái phép. Lực lượng Công an đã thu giữ tại chỗ 20 triệu đồng, 11 nghìn nhân dân tệ, năm điện thoại di động cùng nhiều đồ dùng cá nhân.

Công an các huyện trong tỉnh Thanh Hóa tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, các ngành liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho nhân dân về các quy định của Nhà nước trên lĩnh vực xuất, nhập cảnh; vận động các gia đình có người thân đang lao động trái phép trở về địa phương; tổ chức cho các trường hợp đã xuất cảnh trái phép trở về địa phương ký cam kết không tái diễn, lôi kéo người khác xuất cảnh trái phép.

Công an xét hỏi đối tượng Vũ Đình Biển.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su-phap-luat/item/32014102-ngan-chan-kip-thoi-hanh-vi-xuat-canh-trai-phep.html