Ngắm vườn đào cổ thụ Tây Bắc quý hiếm trong mùa xuân Lâm Đồng

Khoảng 500 gốc đào cổ thụ gần 100 năm tuổi từ Tây Bắc được đưa về vườn đào Lạc Dương trồng và trưng bày trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, vườn đào cổ thụ của ông Đỗ Quốc Anh (55 tuổi) tại thôn Đạ Tro (xã Đa Nhim, huyện Lạc Dương, Lâm Đồng) tấp nập nhân công chăm sóc, trồng hàng trăm gốc đào được chở từ các tỉnh vùng Tây Bắc về.

Trong vườn có hơn chục cây đã ra hoa rực rỡ, hàng trăm cây còn lại dự kiến bung nở đúng vào dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

Ông Quốc Anh cho biết, Tết năm trước có đi du lịch ở Mộc Châu (tỉnh Sơn La) và bắt gặp một số cây đào cổ thụ gần 100 năm tuổi rất đẹp nên muốn sưu tầm một ít về Lâm Đồng trồng, tặng bạn bè. Sau đó có vài người bạn bàn bạc với ông tìm mưu loại đào này về lập thành vườn phục vụ tham quan.

Đến nay, vườn ông Quốc Anh đã thu mua được khoảng 500 gốc đào từ nhiều tỉnh vùng Tây Bắc, cây có tuổi ít nhất cũng 30-40 năm, cây lớn nhất gần 100 năm, giá cũng từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng mỗi gốc đào. Theo chủ vườn, loại đào này khi mới nở có màu hồng nhạt, càng về sau sẽ càng thắm màu hồng đỏ

Gốc đào khoảng 70 năm trong vườn đào. "Để đưa từ Tây Bắc về đây trồng, chúng tôi đã nghiên cứu kĩ các yếu tố về khí hậu, thổ nhưỡng, độ cao... và nhận ra Lạc Dương phù hợp với loại cây này. Và để cây sống được trong môi trường mới, chúng tôi cũng thuê nhiều người trồng đào chuyên nghiệp từ miền Bắc vào chăm sóc cây", ông Quốc anh chia sẻ.

Rất nhiều gốc đào ngoài các thế, dáng thì thân cây cũng rất độc đáo. Vài cây có thân mục ruỗng bên trong nhưng sức sống vẫn mãnh liệt, trổ hoa tươi thắm và lá non mơn mởn.

Một trong những gốc đào có 3 thân đặc biệt trong vườn đang bung nở.

Để đưa những gốc đào này về Đa Nhim, nhóm ông Quốc Anh phải thuê rất nhiều chuyến xe vận tải, mỗi xe chỉ chở được tối đa 5 gốc để tránh va chạm, hư hỏng ảnh hưởng đến cây.

Sau khi về vườn, ngoài việc chăm sóc cho cây sống thì một số loại đào khác được ghép vào để kịp ra hoa dịp Tết. "Anh em chúng tôi muốn tạo nên một điểm đến mang đậm hương sắc Tết cho người dân đến tham quan chứ không bán và cũng không cho thuê chưng Tết những gốc đào này" - người chủ vườn nói.

Hiện nay, khoảng 260 trrong tổng số 500 cây đào Tây Bắc đã được đưa về Đa Nhim và khoảng 70 gốc trong số đó sẽ ra hoa vào dịp Tết này. Toàn bộ số đào dự kiến sẽ được trồng dọc bên con đường dài khoảng 1km để tạo nên cung đường hoa đào.

Những người trồng đào chuyên nghiệp tiến hành ghép mầm đào Nhật Tân vào đào Tây Bắc.

Sau đó vết ghép sẽ được bọc kín giữ ẩm cho mầm, đảm bảo điều kiện sống và phát triển tốt nhất.

Những cành hoa đào nở trên nền trời xanh trong vắt càng làm nổi bật lên màu hoa mang hương sắc mùa xuân.

Dù chưa đón khách nhưng nhiều ngày qua, người dân ngang qua vườn đào cảm thấy bị thu hút bởi những cây đào quý hiếm nên đã xin vào vườn chụp ảnh lưu niệm. Bên trong đang dựng một cây cầu đi xuyên qua vườn để sau này phục vụ người dân ngắm đào Tây Bắc.

Trường Nguyên

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/ngam-vuon-dao-co-thu-tay-bac-quy-hiem-trong-mua-xuan-lam-dong-196240202120302276.htm