Ngắm taxi bay không người lái lần đầu chở khách

EH216-S, taxi bay điện hai chỗ ngồi đã có chứng nhận an toàn, vừa hoàn thành chuyến bay thương mại đầu tiên ở tỉnh An Huy, Trung Quốc.

EH216-S, taxi bay điện hai chỗ ngồi đã có chứng nhận an toàn, vừa hoàn thành chuyến bay thương mại đầu tiên ở tỉnh An Huy, Trung Quốc

Với 08 cánh quạt gập và 16 động cơ đẩy, nó có thể di chuyển trong phạm vi lên đến 30km và đạt tốc độ tối đa lên đến 130km/h

Để đảm bảo tính an toàn và đáng tin cậy cho máy bay EH216-S, Ehang đã tiến hành các đợt thẩm định và kiểm tra kỹ thuật do Cục Hàng không dân dụng Trung Quốc (CAAC) tiến hành

Quá trình này đã bao gồm hơn 40.000 chuyến bay thử và hơn 500 hạng mục thử nghiệm, đảm bảo rằng máy bay đáp ứng được các tiêu chuẩn an toàn và hiệu suất cao

Việc Ehang nhận được giấy chứng nhận an toàn đầu tiên trên thế giới cho mẫu máy bay taxi bay không người lái này, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong công nghệ hàng không

Mở ra cánh cửa tiềm năng lớn trong việc phát triển các phương tiện bay tự động trong lĩnh vực hàng không

Máy bay EH216-S không chỉ mang lại tiện ích và linh hoạt cho sử dụng, mà còn giúp giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường

Với khả năng di chuyển thẳng đứng và không cần đường băng dài, nó có thể tiếp cận các vùng đô thị và khu vực đông dân cư một cách hiệu quả hơn, giảm thời gian di chuyển

Tuy nhiên, việc triển khai taxi bay không người lái cần phải đi kèm với các quy định và hệ thống quản lý an toàn chặt chẽ

Các công ty và cơ quan quản lý phải hợp tác chặt chẽ để đảm bảo công nghệ này được triển khai một cách an toàn cho hành khách và môi trường xung quanh

Với sự phê duyệt và chứng nhận của Trung Quốc cho máy bay EH216-S, chúng ta có thể nhìn thấy một hướng đi tiềm năng cho taxi bay không người lái trong tương lai gần

Với sự phê duyệt và chứng nhận của Trung Quốc cho máy bay EH216-S, có thể nhìn thấy một hướng đi tiềm năng cho taxi bay không người lái trong tương lai gần

Giá của EH216-S khoảng 282.500 USD.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/ngam-taxi-bay-khong-nguoi-lai-lan-dau-cho-khach-post563203.antd