Ngắm hàng xà cừ cổ thụ hơn 100 năm dưới núi thiêng ở xứ Thanh

Dưới chân núi Nưa (thị trấn Nưa, Triệu Sơn, Thanh Hóa), 22 cây xà cừ có tuổi đời hơn 100 năm, thu hút sự chú ý của nhiều du khách.

Đây là hàng cây di sản được chính quyền địa phương, người dân gìn giữ, bảo vệ qua nhiều thế hệ.

Trên con đường độc đạo dẫn lên đỉnh núi Nưa - nơi có huyện đạo thiêng (qua tổ dân phố 6, thị trấn Nưa, huyện Triệu Sơn, thuộc Khu di tích thắng cảnh đền Nưa - Am Tiên), hàng cây di sản được nhiều người thích thú, chiêm ngưỡng.

Theo các cụ cao niên ở thị trấn Nưa, hàng cây trên được trồng từ thời Pháp, có cách đây khoảng hơn 100 năm.

Thân cây xà cừ xù xì, rêu phong phủ kín.

"Hàng cây này được Hội Bảo vệ di sản và Môi trường Việt Nam công nhận là Cây Di sản Việt Nam vào đầu năm 2023"- ông Lê Văn Sơn, cán bộ văn hóa thị trấn Nưa cho biết.

Trải qua hơn 100 năm, hai hàng cây xà cừ vẫn xanh tốt. Đa số các cây xà cừ cổ thụ này có thân to lớn, chia làm nhiều nhánh. Mỗi cây cao khoảng 30-40m.

Hoàng Lam

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/ngam-hang-xa-cu-co-thu-hon-100-nam-duoi-nui-thieng-o-xu-thanh-post1625700.tpo