Ngắm động vật quý hiếm, đắt giá trong KDL Đại Nam

Trong vườn thú quý hiếm của ông chủ Đại Nam, có những cá thể động vật đắt giá, lên đến cả tiền tỷ.

 Hổ trắng, một loại hổ quý hiếm được sinh ra do đột biến gen. Dù màu sắc khác thường nhưng nhờ khả năng săn mồi siêu hạng mà chúng vẫn là “sát thủ”. Hiện loài hổ này trong thiên nhiên khá hiếm và đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.

Hổ trắng, một loại hổ quý hiếm được sinh ra do đột biến gen. Dù màu sắc khác thường nhưng nhờ khả năng săn mồi siêu hạng mà chúng vẫn là “sát thủ”. Hiện loài hổ này trong thiên nhiên khá hiếm và đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.

Vườn thú bên trong khu du lịch (KDL) Đại Nam có một cặp hổ trắng cực kỳ quý hiếm.

Chú hổ trắng nằm phơi nắng dưới sự tò mò và thích thú của hàng ngàn du khách.

Khu vườn thú tư nhân được mở lần đầu tiên tại Việt Nam này có 800 con, được chia làm 3 lớp gồm lớp thú, lớp chim, lớp bò sát.

Trong vườn thú này còn có những loài động vật quý hiếm khác như hổ Đông Dương...

Sư tử trắng.

Tê giác 1 một sừng. Được biết mỗi con tê giác ở vườn thú trong KDL Đại Nam được mua với giá hơn 1 tỷ đồng.

Linh dương sừng kiếm cũng là một trong số những loại thú độc đáo có ở KDL Đại Nam.

Những chú hươu cao cổ hiền lành được tự do đi lại và du khách được phép sờ vào chúng.

Vườn bách thú trong KDL Đại Nam khởi công xây dựng ngày 15/6/2006, có diện tích 12,5 ha với khoảng 100 loài thú quý hiếm. Người sáng lập là Ông Huỳnh Uy Dũng và con trai Huỳnh Trần Quốc Huy.

Thiên Dũng

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/ngam-dong-vat-quy-hiem-dat-gia-trong-kdl-dai-nam-415559.html