Ngắm điểm trường gây ấn tượng với mái nhà cong lượn sóng

Hình dáng cong lượn sóng mềm nhẹ của bộ mái ngôi trường tạo ra vùng bóng mát di chuyển sinh động trên diện tường và sàn tạo nên hình ảnh động cho kiến trúc gắn kết với khung cảnh thiên nhiên.

Kiến trúc không đơn giản là sự kết hợp ở mức độ vừa phải các chức năng thực tế, thẩm mỹ và tính bền vững, mà trong quá trình sử dụng hàng ngày, nó cũng phải tạo nên một bầu không khí hứng khởi cho những người sử dụng.

Xây dựng một công trình kiến trúc có ý nghĩa đang trở nên khó khăn và thách thức hơn bao giờ hết với nhiều bất ổn xảy ra trong quá trình xây dựng, đặc biệt là với một dự án từ thiện kinh phí hẹp và điều kiện thi công có giới hạn như Bó Mon Preschool.

Bó Mon Preschool được xây dựng tại tỉnh Sơn La, có diện tích 237m2.

Ngôi trường được thiết kế với không gian mở.

Kiến trúc sư tạo nên những lỗ thủng trên mái, vừa tiết kiệm điện, vừa tạo ánh sáng tự nhiên cho lớp học.

Năm 2018, Bó Mon Preschool được xây dựng ở tỉnh Sơn La như một dự án từ thiện. Trường có gần 70 trẻ em và một giáo viên ở làng. Học sinh bao gồm những đứa trẻ của dân tộc thiểu số H'Mong ở ba thôn Bó Mon, Cayton và Cô Tông trong phạm vi 2km.

Với tổng diện tích 237m2, ngôi trường hoàn thành và bắt đầu chính thức đi vào hoạt động từ tháng 6/2019.

Sân trước của ngôi trường rộng rãi, đa chức năng.

Trẻ em vui chơi ở sân trước của trường.

Sân trường lát đá, trang trí thêm hoa để tăng tính thẩm mĩ.

Cây xanh được trồng trong trường để tạo bóng râm và vẻ xanh mát.

Sân là trung tâm nơi mọi hoạt động diễn ra.

Sân trường phù hợp với việc sinh hoạt của các bạn nhỏ.

Việc phác thảo chức năng không gian cho trường học đến từ rất sớm. Thông qua việc tách các lớp học, chỗ nghỉ của giáo viên và các phòng hỗ trợ trên một sân chung, một khu vực trung tâm được hình thành, biến sân thành trung tâm nơi mọi hoạt động diễn ra.

Sân là khu vực mở đa chức năng nằm dưới một mái hiên râm mát nơi các trẻ em chơi đùa cùng nhau. Khi tan học, sân là nơi học sinh tụ tập để chờ nhau trước khi về nhà, một lớp học ngoài trời, và một không gian công cộng dành cho những lễ hội địa phương diễn ra quanh năm.

Những cửa xoay được thiết kế để chắn gió lạnh mùa đông và mở ra vào mùa hè.

Vật liệu tôn sinh thái được sử dụng do thân thiện với môi trường, có trọng lượng nhẹ và thiết kế dạng sóng.

Những lỗ thủng trên mái tạo ánh sáng tự nhiên cho không gian phía trong ngôi trường.

Do đó, ý tưởng về trạm kết nối được thực hiện cho dự án trường học cho trẻ em ở 3 bản làng tại xã Tú Nang - Yên Châu đã trở thành hiện thực, như là một gợi ý mở cho các dự án cộng đồng từ các tổ chức đóng góp hảo tâm và quỹ thiện nguyện.

Hình dáng cong lượn sóng mềm nhẹ của bộ mái tạo ra vùng bóng mát di chuyển sinh động trên diện tường và sàn tạo nên hình ảnh động cho kiến trúc gắn kết với khung cảnh thiên nhiên, nơi núi đồi trải dài vô tận, biến ảo cùng sự di chuyển của ánh sáng mặt trời, mây ngàn và sương khói trong những chiều phủ quanh.

Mái vòm cong của ngôi trường uốn lượn như mây giữa núi đồi Tây Bắc.

Điểm trường Bó Mon Preschool có kiến trúc độc đáo.

Lê Trang

Theo Archello

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/ngam-diem-truong-gay-an-tuong-voi-mai-nha-cong-luon-song-post1566340.tpo