Nga xuống thang vì căng thẳng can thiệp bầu cử Mỹ?

Nga thay Đại sứ tại Mỹ giữa tâm bão căng thẳng ngoại giao và chuyện can thiệp bầu cử Tổng thống Mỹ 2016.

RT dẫn thông tin từ Đại sứ quan Nga tại Washington,D.C viết trên Tài khoản Twitter chính thức của cơ quan này cho biết, Tham tán công sứ Denis V. Gonchar sẽ giữ vị trí Đại biện lâm thời của Nga cho tới khi người kế nhiệm ông Kislyak tới nhận nhiệm vụ.

Thông báo trên Twitter của Đại sứ quán Nga tại Mỹ cho hay.

Điều này đồng nghĩa với việc Đại sứ Nga tại Mỹ Sergei Kislyak đã chính thức kết thúc nhiệm kỳ vào ngày 22/7. Ông là một nhân vật có liên quan trong cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ năm 2016.

Quan chức ngoại giao thay ông Sergei Kislyak làm Đại sứ Nga tại Mỹ đã được hé lộ dù phía Nga chưa phê chuẩn quyết định.

Tân Đại sứ Nga tại Mỹ được cho là Thứ trưởng Ngoại giao Nga Anatoly Antonov.

Phản ứng mới nhất từ phía Nga được đánh giá là bước đi hạ nhiệt trong bối cảnh nước Mỹ liên tục đưa ra các biện pháp trừng phạt Nga và kiên quyết điều tra rõ ràng sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử Tổng thống.

Trước đó, ngày 21/7, tờ Washington Post đưa tin các cơ quan tình báo Mỹ đã nghe được cuộc nói chuyện của ông Kislyak với cấp trên về các vấn đề liên quan đến chiến dịch tranh cử, trong đó có các vấn đề quan trọng với Moscow.

Cơ quan tình báo Mỹ cũng nghe được cuộc nói chuyện của ông Kislyak với Bộ trưởng Bộ Tư pháp Mỹ Jeff Sessions trong thời điểm cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2016 đang diễn ra.

Ở một diễn biến liên quan, cuối tháng trước, nhiều cơ quan truyền thông Mỹ đưa tin Đại sứ Sergey Kislyak đã bị triệu về nước và sẽ sớm rời khỏi vị trí ở Washington.

Thông tin việc về nước của ông Kislyak có vẻ khá bất ngờ vì trước đó Nga có ý định bổ nhiệm ông nắm giữ một vị trí cấp cao tại Phái đoàn thường trực của Nga bên cạnh Liên hợp quốc ở New York.

Theo tờ Jerusalem Online, Moscow lúc đó vẫn chưa có bất kỳ bình luận, giải thích hay xác nhận ngày về của Đại sứ Kislyak. Tuy nhiên, Hội đồng Doanh nghiệp Nga – Mỹ thông báo sẽ tổ chức một buổi tiệc chia tay cho ngài Kislyak vào 11/7 tại Khách sạn St. Regis, cách Nhà Trắng 2 dãy phố.

Tới nay, thông tin ông Kislyak trở về Nga đã được xác nhận và đây là thời điểm khép lại nhiệm kỳ 10 năm của ông trên cương vị Đại sứ Nga tại Mỹ.

Đại sứ Sergey Kislyak trở thành nhân vật gây chú ý đặc biệt trên chính trường Mỹ sau khi ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ.

Các cáo buộc bị phía Mỹ nhằm vào Đại sứ Kislyak xuất hiện từ hồi tháng 2 khi cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Michael Flynn xin từ chức sau khi xuất hiện báo cáo ông bí mật gặp gỡ Đại sứ Kislyak vào tháng 12/2016 bàn về lệnh trừng phạt Nga.

Một tháng sau, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Jeff Sessions công bố tự rút khỏi cuộc điều tra liên bang nhằm vào ban vận động tranh cử của Tổng thống Trump. Ông cũng thừa nhận đã có lần nói chuyện với Đại sứ Kislyak trong thời gian vận động tranh cử, tuy nhiên lại chối bỏ thông tin trong phiên điều trần trước Ủy ban Tình báo Thượng viện.

Con rể của ông Donald Trump - cố vấn cấp cao Jared Kushner cũng bị tố cáo bí mật liên lạc với Đại sứ Kislyak trong tháng 12 về việc thiết lập một kênh liên lạc ngầm với điện Kremlin.

Vị Đại sứ này cũng có mặt trong buổi gặp gỡ giữa Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng sau khi quyết định sa thải Giám đốc FBI James Comey – người lúc đó đang đảm trách vụ điều tra can thiệp của Nga vào bầu cử Mỹ.

Tờ Washington Post, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã "chia sẻ thông tin tình báo mật" với hai đại diện Nga trong cuộc gặp đó, song Nhà Trắng đã lên tiếng bác bỏ thông tin này.

Đại sứ Nga tại Mỹ Sergey Kislyak đã có 40 năm phục vụ trong ngành ngoại giao. Ông đã trở thành đại sứ Nga tại Mỹ từ năm 2008. Trước khi nắm giữ chức vụ này, ông đã từng giữ vị trí phó đại sứ Liên-xô tại Liên Hợp Quốc, đại sứ Nga tại Bỉ và đại diện thường trực của Nga ở NATO, cùng hàng loạt vị trí khác trong Bộ Ngoại giao Nga.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Anatoly Antonov được cho là người kế nhiệm Đại sứ Nga tại Mỹ.

Theo hãng tin CNN, ông Kislyak thậm chí còn là điệp viên nhưng núp bóng một nhà ngoại giao, ông có nhiệm vụ hàng đầu là chỉ đạo và tuyển dụng các điệp viên khác.

Ông Kislyak đã lên tiếng phủ nhận mọi sự liên quan, đồng thời đáp trả rằng, ông chỉ là một nạn nhân trong chiến dịch truyền thông của Mỹ nhằm gây mất uy tín cho chính phủ Nga. Đại sứ Nga cũng nhấn mạnh rằng, quan hệ giữa Nga và Mỹ vẫn có thể phục hồi ở kỉ nguyên hiện đại ngày nay.

Ngọc Dương

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/nga-xuong-thang-vi-cang-thang-can-thiep-bau-cu-my-3339719/