Nga xác nhận triển khai chiến đấu cơ MiG-35 trong chiến dịch quân sự đặc biệt

Truyền thông Nga cho biết, máy bay chiến đấu mới nhất MiG-35 hiện đang được triển khai trong chiến dịch quân sự đặc biệt.

Ông Sergei Korotkov, Giám đốc thiết kế kiêm Phó Chủ tịch Tập đoàn sản xuất máy bay thống nhất (UAC) trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn RIA Novosti cho biết: "Máy bay chiến đấu mới nhất của Nga - MiG-35 hiện đang tham các hoạt động chiến đấu trong chiến dịch quân sự đặc biệt".

Khi phóng viên đề cập đến câu hỏi "Liệu nhà máy đã có quyết định về việc sản xuất hàng loạt MiG-35 cho Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga hay chưa?", ông Sergei Korotkov cho biết: "Máy bay vẫn sẽ tiếp tục hoàn tất các thử nghiệm tiếp theo và sau đó Bộ Quốc phòng sẽ đưa ra quyết định cuối cùng."

Theo RIA Novosti, MiG-35 là mẫu máy bay chiến đấu thế hệ 4++, được tạo ra bằng công nghệ máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm, hoạt động ở khu vực có xung đột vũ trang cường độ cao trong điều kiện phòng không dày đặc. Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đang sở hữu 6 chiếc máy bay tiên tiến này.

Ngoài khả năng tiêu diệt các mục tiêu trên không cả ngày lẫn đêm trong mọi điều kiện thời tiết, MiG-35 còn được triển khai trong các hoạt động phá hủy các mục tiêu cố định và di động trên mặt đất.

Theo các nhà phát triển, ưu điểm của MiG-35 là khả năng hiển thị của radar giảm; trang bị động cơ kiểu mới với lực đẩy lớn hơn và tầm bay xa hơn. Bên cạnh đó, máy bay còn có khả năng mang phóng tất cả loại tên lửa dẫn đường và không dẫn đường, cũng như các loại bom mới nhất.

Được xây dựng trên nền tảng dòng máy bay Mikoyan MiG-29, quá trình phát triển máy bay MiG-35 đã gặp nhiều vấn đề và phải kéo dài đến năm 2016 mới thực hiện chuyến bay đầu tiên.

Xét về tính năng, máy bay MiG-35 là một máy bay chiến đấu đa năng hiện đại, được trang bị radar mảng định pha chủ động cung cấp khả năng theo dõi cùng lúc 30 mục tiêu và đồng thời tấn công 6 mục tiêu trong số đó.

MiG-35 có chiều dài 17,32 m; sải cánh 12 m và chiều cao đạt 4,44 m. Máy bay có trọng lượng rỗng khoảng 13.5 tấn và trọng lượng cất cánh tối đa lên đến 29.7 tấn.

Cung cấp động lực cho máy bay là hai động cơ phản lực Klimov RD-33MK cho phép nó đạt tốc độ tối đa 2.560 km/h, tầm hoạt động 2.000 km và trần bay đạt 17 km.

Quỳnh Như

Theo RIA Novosti

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nga-xac-nhan-trien-khai-chien-dau-co-mig-35-trong-chien-dich-quan-su-dac-biet-post1589598.tpo