Nga vạch ra 'lộ trình' giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên

Điện Kremlin đã vạch ra "lộ trình" giải quyết vấn đề Bắc Triều Tiên và sẵn sàng thảo luận với các đối tác, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Igor Morgulov cho biết.

"Để tránh một kịch bản tồi tệ xảy ra, chúng tôi đã phát triển và sẵn sàng thảo luận với các đối tác các biện pháp thiết thực tương đương như một "lộ trình" với mục tiêu cuối cùng là sự hình thành cơ chế hòa bình lâu dài ở Đông Bắc Á với giải pháp đồng thời về việc giải quyết các vấn đề trên bán đảo, bao gồm giải trừ vũ khí hạt nhân Triều Tiên", Thứ trưởng Ngoại giao Nga Igor Morgulov nói với hãng tin Sputnik.

Nga vạch ra "lộ trình" giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên.

Theo ông Morgulov, lộ trình bao gồm chương trình đàm phán theo từng giai đoạn của các bên tham gia đối thoại mà không cần các điều kiện tiên quyết.

"Chúng tôi đề xuất di chuyển theo hướng không cần điều kiện tiên quyết, theo từng giai đoạn, từ đơn giản đến phức tạp, thể hiện sự kiềm chế lẫn nhau, không khiêu khích nhau, bắt đầu đàm phán về những nguyên tắc chung của mối quan hệ, chẳng hạn như không gây hấn, không sử dụng và đe dọa vũ lực", ông Morgulov nói.

Vấn đề của bán đảo Triều Tiên cần phải được giải quyết thông qua đối thoại của tất cả các bên liên quan và trước hết là Mỹ và Triều Tiên. Hiện, Nga đang phối hợp các hành động của mình với các đối tác Trung Quốc về những sự việc diễn ra trên bán đảo Triều Tiên.

theo Sputnik

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/nga-vach-ra-lo-trinh-giai-quyet-van-de-hat-nhan-trieu-tien-d102569.html