Nga và Trung Quốc diễn tập tiêu diệt tàu ngầm trên biển Nhật Bản

Trung Quốc và Nga đã phối hợp diễn tập tiêu diệt một 'tàu ngầm thù địch' trong cuộc tập trận chung ở biển Nhật Bản, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Viện dẫn Bộ Quốc phòng Nga, hãng thông tấn Sputnik cho biết trong cuộc diễn tập hải quân, các thủy thủ từ hải đội của Nga và Trung Quốc đã săn lùng “tàu ngầm thù địch".

Hãng thông tấn này nói rằng trong cuộc diễn tập, một máy bay trực thăng chống ngầm Ka-27PL của Nga đã phát hiện dấu hiệu của mục tiêu khả nghi, và sau đó nó đã thực hiện tấn công mô phỏng.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (giữa) quan sát cuộc tập trận Vostok 2022. Ảnh: Reuters.

Các video từ cuộc tập trận Vostok được phát sóng trên đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV hôm 4/9 cho thấy hải quân hai nước tập trận đồng thời, với trực thăng hạ cánh trên boong tàu chiến của nhau và phóng tên lửa.

Cuộc diễn trận này là một phần trong cuộc tập trận mang tên Vostok 2022 kéo dài một tuần trên một số bãi tập ở vùng Viễn Đông của Nga và ở vùng biển ngoài khơi bờ biển phía đông nước này.

Hơn 50.000 quân từ hơn chục quốc gia trong khu vực đã tham gia, bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Belarus, Mông Cổ và Tajikistan, South China Morning Post đưa tin.

Ngoài tàu khu trục Nanchang, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) cũng điều khinh hạm Yancheng Type 054A và tàu tiếp tế Dongpinghu Type 903 tham gia Vostok, cũng như hơn 2.000 lính từ Bộ chỉ huy Chiến khu Bắc Bộ.

Vài ngày trước cuộc tập trận hải quân chung, Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản cho biết một tàu giám sát điện tử Type 815A của Trung Quốc đã đi qua eo biển Miyako vào ngày 28/8, trên đường đến phía tây Thái Bình Dương.

Các hạm đội của Trung Quốc và Nga cũng đang tiến đến phía tây Thái Bình Dương để thoát khỏi một cơn bão đang đến gần.

Hôm 6/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có mặt tại cuộc tập trận quy mô lớn với sự tham gia của Trung Quốc và một số quốc gia khác. Ông có thể quan sát giai đoạn cuối của cuộc tập trận, theo hãng thông tấn Nga TASS.

Vân Đinh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nga-va-trung-quoc-dien-tap-tieu-diet-tau-ngam-tren-bien-nhat-ban-post1352908.html