Nga tố Ukraine dùng vũ khí hủy diệt hàng loạt

TASS ngày 13.2 dẫn lời người phát ngôn Ủy ban Điều tra Nga Svetlana Petrenko cho biết phía Nga có bằng chứng 'không thể chối cãi' rằng lực lượng vũ trang Ukraine đã sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt ở miền đông nước này.

Hệ thống tên lửa đạn đạo tầm ngắn Tochka-U của Ukraine trong một đợt duyệt binh - Ảnh: Reuters

Theo đó, Ukraine đã sử dụng hệ thống tên lửa đạn đạo tầm ngắn Tochka-U trang bị đầu đạn chùm có uy lực mạnh đối với dân thường trong các xung đột vũ trang tại vùng Lugansk.

“Tên lửa trang bị đầu đạn chùm có thể tiêu diệt người và xe cộ trong phạm vi 3,5 - 7 ha với 15.800 mảnh văng”, bà Petrenko nói. Quan chức này nhấn mạnh rằng các thỏa thuận quốc tế cấm sử dụng những vũ khí “không cho cơ hội sống sót” đối với các bên tham chiến và dân thường trong các cuộc giao tranh và xung đột quân sự.

Bà cũng cáo buộc quân đội Ukraine vi phạm thỏa thuận ngừng bắn Minsk cũng như Công ước Geneva về bảo hộ thường dân trong chiến tranh khi tiêu diệt dân chúng và phá hủy nhà cửa ở khu vực này.

Minh Phương

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/nga-to-ukraine-dung-vu-khi-huy-diet-hang-loat-791130.html