Nga tố NATO chuẩn bị chiến tranh tổng lực với Moscow

Nga bày tỏ quan ngại trước việc phương Tây tập trung lượng lớn vũ khí, quân đội gần biên giới nước này, chuẩn bị cho xung đột vũ trang.

Phát biểu tại cuộc họp với các tùy viên quân sự và quan chức ngoại giao nước ngoài tại Moscow ngày 27/12, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Alexander Fomin cáo buộc NATO đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột vũ trang quy mô lớn, cường độ cao với Nga.

“Khối liên minh quân sự tái điều hướng năng lực quân sự để chuẩn bị cho xung đột vũ trang cường độ cao, quy mô lớn với Nga”, ông Fomin nói.

Theo Thứ trưởng Nga, ý định xung đột của NATO cũng được phản ánh trong các tài liệu của khối quân sự này, trong đó nhiều tài liệu coi Nga là mối đe dọa chính với an ninh của liên minh.

Tàu khu trục HMS Defender trên đường đến Biển Đen hồi tháng 6. Ảnh - Reuters

Ông Fomin chỉ ra, NATO đã thực hiện 30 cuộc tập trận với kịch bản hoạt động quân sự chống lại Nga mỗi năm.

Điển hình, Thứ trưởng quốc phòng Nga còn nhắc lại cuộc tập trận Defender Europe-21 hồi tháng 5, tháng 6, khi 40.000 binh sĩ được điều chuyển từ Mỹ và Tây Âu sang sườn phía đông của liên minh.

Thứ trưởng Nga cũng cho biết có khoảng 13.000 binh sĩ, 600 xe tăng, xe bọc thép, hàng chục khẩu súng hạng nặng, ít nhất 30 máy bay và trực thăng được triển khai đồn trú lâu dài trên lãnh thổ các nước thành viên NATO ở Đông Âu.

Trong buổi họp, Thứ trưởng Quốc phòng Nga một lần nữa nhắc lại việc Nga mong muốn đạt thỏa thuận an ninh với phương Tây và việc Bộ Ngoại giao Nga đã gửi tới Mỹ và NATO hai dự thảo đề xuất an ninh nhằm đảm bảo ổn định trong khu vực.

Ông Fomin cho rằng các đề xuất này mang lại lợi ích cho cả Nga và NATO đồng thời bày tỏ mong muốn NATO sớm tham gia thảo luận tích cực về vấn đề này.

Một số điểm chính trong dự thảo thỏa thuận an ninh do Nga đề xuất bao gồm yêu cầu NATO cam kết ngừng mở rộng hoạt động quân sự về phía Đông Âu cũng như không triển khai một số loại vũ khí cụ thể tại châu Âu.

Quan hệ giữa Nga và NATO trở nên căng thẳng trong những tháng gần đây. Hồi tháng 10, Nga tuyên bố cắt đứt quan hệ với NATO, yêu cầu NATO đóng cửa văn phòng tại Moscow sau vụ trục xuất 8 nhà ngoại giao Nga tại trụ sở khối liên minh ở Brussels, Bỉ. Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov cáo buộc NATO sử dụng mối quan hệ song phương để gây áp lực lên Nga thay vì xây dựng mối quan hệ tích cực.

Hoàng Anh (Theo RT/ Sputnik News)

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/nga-to-nato-chuan-bi-chien-tranh-tong-luc-voi-moscow-d537271.html