Nga: Thủ lĩnh đối lập Navalny bị phạt hành chính 350 USD, ngồi tù 15 ngày

Tòa án Nga đã tuyên phạt nộp phạt 20.000 rúp (350 USD) và ngồi tù 15 ngày vì tội chống người thi hành công vụ khi bị cảnh sát bắt giữ thủ lĩnh đối lập Aleksey Navalny trong lúc đang tham gia đoàn biểu tình trái phép ở Moscow.

Hãng tin RT đưa tin, ông Navalny bị bắt ngay sau khi xuất hiện trong đoàn biểu tình chống tham nhũng ở thành phố Moscow hôm 26/3. Ông này bị buộc tội vi phạm luật tụ tập nơi công cộng và chống người thi hành công vụ. Theo ông Olga Mikhaylova, luật sư của thủ lĩnh đối lập Navalny, thân chủ sẽ phải nộp khoản tiền trị giá 350 USD.

Cảnh sát Moscow cũng chính thức thông báo họ đã bắt giữ khoảng 500 người biểu tình.

Thủ lĩnh đối lập Aleksey Navalny (áo đen ngồi) bị bắt giữ sau khi xuất hiện trong đoàn biểu tình trái phép ở Moscow hôm 26/3.

Hôm 26/3, khoảng 8.000 người đã tham gia cuộc biểu tình ở Moscow và buộc cảnh sát phải dùng loa phóng thanh để yêu cầu đám đông giải tán. Đây được xem là cuộc biểu tình có quy mô lớn nhất phản đối Tổng thống Vladimir V. Putin trong 5 năm qua.

Đám đông biểu tình đã phớt lờ yêu cầu của văn phòng thị trưởng thành phố Moscow về việc chọn lựa địa điểm tiến hành biểu tình. Trong khi đó, chính quyền Moscow đã đưa ra hai địa điểm để người biểu tình lựa chọn nhưng họ đều từ chối. Trước đó, hôm 25/3, cảnh sát Moscow còn cảnh báo những người tham gia biểu tình ở những nơi không được phép có thể đối mặt với nguy cơ mất an toàn bản thân và khuyên mọi người tránh xa những địa điểm này.

Những cuộc biểu tình trái phép tương tự như ở Moscow và cả những cuộc tuần hành được chính quyền địa phương cho phép đã đồng loạt diễn ra ở khắp nước Nga hôm 26/3 với hàng ngàn người tham gia.

Ủy ban điều tra liên bang Nga hôm 27/3 cho hay cơ quan này đã nắm trong tay bằng chứng những người tổ chức các biểu tình trái phép ở Moscow dùng tiền để kêu gọi người dân tham gia trong đó có cả những người chưa đủ tuổi vị thành niên.

Cũng trong ngày 27/3, phát ngôn viên điện Kremlin, ông Dmitry Peskov nhấn mạnh những cuộc biểu tình trái phép ở Moscow và nhiều khu vực khác đều là hành động “sai trái và mang tính khiêu khích”.

Theo ông Peskov, chính phủ Nga không quan tâm tới các cuộc biểu tình như trên nhưng việc đám đông kích động người dân đồng thời cáo buộc Thủ tướng Dmitry Medvedev phạm tội tham nhũng là hành động vi phạm phạm luật nghiêm trọng.

“Điện Kremlin tôn trọng ý kiến của người dân và quyền bày tỏ ý kiến. Nhưng chúng ta không thể tha thứ cho những người có tư tưởng sai lầm, kích động đám đông làm trái pháp luật”, ông Peskov nhấn mạnh.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/nga-thu-linh-doi-lap-navalny-bi-phat-hanh-chinh-350-usd-ngoi-tu-15-ngay-post224051.info