Nga sẽ không thay đổi chính sách đối ngoại dưới thời Putin

Nga không muốn đối đầu với phương Tây, và không thay đổi lập trường trong các vấn đề quốc tế khi ông Vladimir Putin trở lại làm Tổng thống.

Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Hạ viện Nga, ông Alexei Pushkov hôm qua 17/4 khẳng định: “Sẽ không có bất cứ sự gián đoạn nào. Chính sách đối ngoại của ông Putin vẫn duy trì trong nhiều năm tới”.

Ông Pushkov cho biết, Nga sẽ duy trì nguyên tắc trong các vấn đề quan trọng như vấn đề Syria. Nga đã hai lần phủ quyết nghị quyết Liên Hợp Quốc đối với Syria, đồng thời phản đối bên ngoài can thiệp vào nội bộ Syria.

“Nga không muốn đối đầu với phương Tây. Châu Âu cần Nga giống như Nga cần phương Tây”, ông Pushkov nói.

Về quan hệ với Mỹ, ông khẳng định: “Mỹ cần Nga trên mọi lĩnh vực, không có sự hợp tác hỗ trợ của Nga ở cấp quốc tế, các vấn đề liên quan đến Iran, Triều Tiên và Syria không thể giải quyết”.

Ông Putin dự kiến sẽ nhậm chức Tổng thống vào ngày 7/5 tới và có thể nhường lại chức Thủ tướng và lãnh đạo đảng cầm quyền cho đương kim Tổng thống Dmitry Medvedev.

Nguồn RIA Novosti/DVT

Nguồn Gafin.vn: http://gafin.vn/20120418014646622p0c63/nga-se-khong-thay-doi-chinh-sach-doi-ngoai-duoi-thoi-putin.htm