Nga quan ngại về quyết định đóng cửa các trạm kiểm soát biên giới của Phần Lan

Người phát ngôn Điện Kremlin hôm nay cho biết, Nga lấy làm tiếc về quyết định của Phần Lan có thể đóng cửa các trạm kiểm soát biên giới còn lại với Nga.

Phát biểu trong một cuộc họp báo, người phát ngôn Điện Kremlin Peskov khẳng định, quyết định của Phần Lan về việc có thể đóng cửa các trạm kiểm soát biên giới còn lại với Nga, sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến mối quan hệ giữa hai nước, bởi Nga và Phần Lan có mối quan hệ láng giềng, gần gũi dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau. Tuy nhiên, mối quan hệ này đã được thay thế bằng lập trường hoàn toàn bài Nga.

Trạm kiểm soát biên giới Nuijamaa ở Phần Lan - Ảnh: AP

Theo ông Peskov, Nga không phải là phía khởi xướng việc cắt giảm đối thoại. Nga cũng không chấp nhận những cáo buộc của phía Phần Lan cho rằng, lực lượng biên phòng Nga “cho phép người di cư đi đến biên giới và không cho phép họ quay trở lại Nga”. Ông Peskov khẳng định, lực lượng biên phòng Nga hoàn toàn tuân thủ mọi chỉ dẫn chính thức của phía Phần Lan.

Trong đêm 17 rạng 18/11, Phần Lan đã đóng cửa 4 cửa khẩu ở biên giới phía đông với Nga. Theo Phần Lan, đây là cách các nhà chức trách phản ứng trước làn sóng “công dân nước thứ ba” tràn vào biên giới phía đông Phần Lan vốn đã gia tăng gần đây. Theo Bộ Nội vụ Phần Lan, quyết định này có hiệu lực đến ngày 18/2/2024.

Thu Hà/VOV-Moscow

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/nga-quan-ngai-ve-quyet-dinh-dong-cua-cac-tram-kiem-soat-bien-gioi-cua-phan-lan-post1060417.vov