Nga phóng hàng trăm tên lửa, Ukraine sợ mất hết các thành phố

Nga đã mở đợt tấn công tên lửa cực lớn, đồng thời với các cuộc tấn công trên bộ khiến giới chức Kiev cực kỳ lo lắng vì nguồn cung vũ khí chậm trễ.

Theo giới truyền thông Nga, Lực lượng Hàng không Vũ trụ (VKS) tiếp tục phá hủy các chủ thể quân sự của Ukraine bằng hàng trăm tên lửa tấn công chính xác.

Các nguồn tin cho biết, các cuộc tấn công tên lửa đã đánh vào Odessa, Kiev, Volyn và các khu vực khác của Ukraine.

Đặc biệt, có ít nhất ba vụ tấn công vào cảng Odessa và sáu vụ phóng đã được thực hiện nhằm vào các mục tiêu của chính quyền Kiev ở khu vực Lviv và Volyn.

Có khoảng 30 cơ sở kỹ thuật quân sự quan trọng của Lực lượng Vũ trang Ukraine, bao gồm: Trung tâm hỗ trợ chung số 124; Trung tâm huấn luyện số 25 (25 NC, đơn vị quân đội A1666); đơn vị quân đội A0284 - Lữ đoàn tấn công đường không số 80, số 1 Galicia-Volynsk; Lữ đoàn kỹ thuật vô tuyến của Lực lượng vũ trang Ukraine; Trung đoàn tên lửa phòng không số 540; Lữ đoàn hàng không lục quân độc lập số 16; sân bay Brody; Trung tâm huấn luyện số 184; Căn cứ của tiểu đoàn đặc biệt số 214, cũng như Lữ đoàn tấn công sơn cước số 128 ở Mukachevo.

Cùng với đó, quân đội Nga đang tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo nhằm vào các mục tiêu ở khu vực Kiev, Chernigov, Dnepropetrovsk và Zaporozhye; trong đó có cả khu vực triển khai các hệ thống phòng không Patriot của Mỹ ở thủ đô Kiev.

Theo đó, các loại tên lửa được sử dụng là tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander và tên lửa hành trình phóng từ trên không X-22/32 (Kh-22/32).

Đồng thời, thị trưởng thủ đô Ukraine là ông Vitaliy Klitschko cũng xác nhận các đòn đánh đã giáng vào vùng Podolsk, nơi có hơn 50 cơ sở công nghiệp.

Ở chiến trường trên mặt đất, Lực lượng vũ trang Nga với sự hỗ trợ của Lực lượng Không quân đã tấn công Avdiivka theo 3 hướng bắc, đông và nam.

Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine trong báo cáo buổi sáng cho biết, Lực lượng vũ trang Nga, với sự hỗ trợ của hàng không, đang cố gắng bao vây Avdiivka, biến thành phố này thành nồi hầm mới.

Trong 32 giờ qua, 17 cuộc tấn công được thực hiện ở phía đông Novobakhmutovka và Avdiivka, gần Severny, Pervomaisky và Nevelsky vào ban ngày, còn trong báo cáo buổi tối, Lực lượng vũ trang Ukraine công bố 21 cuộc tấn công, gồm 11 ở phía đông Novobakhmutovka và Avdiivka, 10 cuộc tấn công khác ở khu vực Pervomaisky và Nevelsky.

Trong bối cảnh đó, một quan chức Ukraine đã thừa nhận rằng, cuộc phản công gần đây của quân đội Nga tại Rabotino là xuất phát từ việc viện trợ phương Tây cho Ukraine bị chậm trễ, nếu điều này tiếp tục kéo dài, Quân đội Ukraine sẽ gặp nhiều khó khăn.

Theo Phó chủ tịch Ủy ban Verkhovna Rada (Quốc hội Ukraine) về An ninh, Quốc phòng và Tình báo Quốc gia là ông Yegor Chernev, trong trường hợp không có sự hỗ trợ của phương Tây, Lực lượng Vũ trang Ukraine sẽ sớm bị ép buộc phải rút khỏi các thành phố lớn.

Trong một cuộc phỏng vấn với The New York Times, ông Yegor Chernev lưu ý rằng, quân Nga đã giành lại các khu định cư mà lực lượng Ukraine đã tái chiếm được trong cuộc phản công mùa hè.

Hiện tại, Lực lượng Vũ trang Ukraine đã chuyển sang phòng thủ chiến lược và đang gặp khó khăn nghiêm trọng trong việc ngăn chặn cuộc tấn công của Nga.

Ông Yegor Chernev cho rằng nếu không được bổ sung ngân sách và viện trợ thêm vũ khí, Ukraine sẽ không thể giành lại thêm lãnh thổ, thậm chí là sẽ còn bị mất thêm.

Hoàng Đức

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/nga-phong-hang-tram-ten-lua-ukraine-so-mat-het-cac-thanh-pho-post666857.html