Nga nói lại thủ lĩnh IS đã chết, Mỹ vẫn cười nhạt

Bộ Ngoại giao Nga tăng mức độ chắc chắn thủ lĩnh IS đã chết, nhưng Mỹ chưa tin tưởng vì nhiều lần tuyên bố "hụt" đã tiêu diệt al-Baghdadi.

Ngày 22/6, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố về việc có mức độ chắc chắn cao rằng thủ lĩnh của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng Abu Bakr al-Baghdadi đã bị tiêu diệt.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga nói về cái chết của thủ lĩnh IS là có thể được khẳng định chắc chắn thêm.

Thứ trưởng Ngoại giao Oleg Syromolotov nói với hãng thông tấn RIA Novosti rằng "theo thông tin của Bộ Quốc phòng, "có xác suất cao Abu Bakr al-Baghdadi đã bị giết chết khi không lực Nga tấn công trụ sở của các tay súng thánh chiến vùng ngoại ô phía Nam Raqqa vào cuối tháng 5.

"Thông tin này hiện đang được xác minh qua các kênh khác nhau" - Thứ trưởng Ngoại giao Nga cho biết nhưng cụ thể thông tin ra sao không được ông Oleg Syromolotov tiết lộ.

Vị Thứ trưởng Ngoại giao Nga nói thêm rằng, cái chết của al-Baghdadi sẽ đánh dấu một "thành công lớn trong cuộc chiến chống lại chủ nghĩa khủng bố quốc tế", làm lan truyền "nỗi sợ hãi và hoảng sợ" trong hàng ngũ IS.

CBS News cho rằng, trong cuộc họp báo mới nhất của Bộ này, người phát ngôn cũng nói, cô hiện chưa có thông tin mới nhất về tình trạng của al-Baghdadi.

Trước đó 2 ngày, vị Thứ trưởng Ngoại giao Nga Gennady Gatilov cho rằng, ông vẫn chưa thể xác nhận được rằng thủ lĩnh của khủng bố IS đã thực sự bị tiêu diệt hay chưa. Còn Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng ông không có "xác nhận 100% thông tin trên" và Điện Kremlin từ chối bình luận về nội dung này.

Hôm 16/6, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, Abu Bakr al-Baghdadi có thể đã bị trúng đòn không kích của Nga cùng với hơn 300 phần tử khủng bố khác khi đang ở trong một cuộc họp tại ngoại ô phía Nam thành phố Raqqa của Syria hôm 28/5.

Đi cùng với tuyên bố, Bộ này còn công bố bức ảnh chụp vệ tinh khẳng định vị trí được cho là của thủ lĩnh của Hồi giáo IS trong một ngôi nhà ở ngoại ô Raqqa hôm 13/5. Một bức hình khác chụp hôm 29/5 cho thấy căn nhà bị san phẳng mà không ảnh hưởng tới các khu nhà lân cận sau cuộc không kích của Nga trong ngày 28/5.

Vị trí của thủ lĩnh IS mà Nga khẳng định đã tiêu diệt trong cuộc tấn công ngày 28/5.

Thông tin về việc Thủ lĩnh IS chết trong một cuộc tấn công cùng với 300 khủng bố của Bộ Quốc phòng Nga rõ ràng không khiến Washington đặt nghi vấn khi Hoa Kỳ cũng nhiều lần khẳng định đã tiêu diệt thủ lĩnh IS hết lần này tới lần khác.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Jeff Davis nói trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng cho rằng cơ quan này chưa có thông tin xác nhận rằng al-Baghdadi đã chết trong cuộc không kích của Nga.

"Chúng tôi không có thông tin để xác nhận những báo cáo này" - ông Jeff Davis nói.

Ngoài ra, Liên minh chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu cũng khẳng định không có cách nào để khẳng định tuyên bố của Nga rằng đã giết chết al-Baghdadi là đúng hay sai.

Đại tá USS Ryan S. Dillon, người phát ngôn của "Operation Inherent Resolve" (tạm dịch là Chiến dịch Nhổ tận gốc) nói: "Chúng tôi không thể xác nhận những báo cáo từ phía Nga".

Thủ lĩnh IS trong một lần tuyên truyền trước những người Hồi giáo.

Dù nghi ngờ các khẳng định và bằng chứng Nga đưa ra về cái chết của thủ lĩnh IS, phía Mỹ cũng không đưa ra các bằng chứng ngược lại để khẳng định rằng tên khủng bố này đã chết bởi các cuộc tấn công trước đó của Hoa Kỳ hay manh mối cho thấy tay này vẫn còn sống và không ở ngôi nhà mà Nga đã thả bom.

Chỉ có thông tin từ hồi tháng 3 vừa qua, Lầu Năm Góc nói với các cơ quan truyền thông rằng al-Baghdadi vẫn còn sống mặc dù các báo cáo cho thấy tay thủ lĩnh này đã thiệt mạng hơn chục lần trong quá khứ.

Al-Baghdadi trước đó được cho là đã trốn thoát khỏi thành phố Mosul (Iraq) và hiện đang lẩn trốn ở sa mạc bên ngoài thành phố Mosul. Song các cơ quan tình báo lại khẳng định tay này đã cố gắng để vào được Raqqa.

Ngọc Dương

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/nga-noi-lai-thu-linh-is-da-chet-my-van-cuoi-nhat-3337823/