Nga nổi giận dọa trả đũa, Mỹ vội xem xét trả tài sản ngoại giao

Nhà Trắng đang xem xét khả năng trả lại tài sản ngoại giao của Nga ở Mỹ để tạo cơ hội cho việc hợp tác giữa Mátxcơva và Washington, Sebastian Gorka - Phó trợ lý của Tổng thống Mỹ Donald Trump - nói ngày 13.7.

Mỹ đang xem xét trả các tài sản ngoai giao của Nga tại Mỹ. Ảnh: Sputnik

Phó trợ lý Tổng thống Mỹ Donald Trump Sebastian Gorka trả lời CNN rằng: "Chúng tôi muốn mang đến cơ hội cho việc cộng tác, hợp tác" khi được hỏi tại sao Nhà Trắng đưa ra quyết định trên.

Tháng 12.2016, Tổng thống Barack Obama đã đưa ra các biện pháp trừng phạt trong đó có việc thu hồi hai tổ hợp ngoại giao của Đại sứ quán Nga tại Washington và Phái đoàn thường trực của Nga tại Liên Hiệp Quốc ở New York.

Giới chức Nga liên tục thúc giục Mỹ trả lại các tài sản ngoại giao này. Ngày 11.7, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov phát biểu rằng Mátxcơva sẽ thực hiện các biện pháp trả đũa Washington nếu vấn đề về các tài sản ngoại giao của Nga tại Mỹ không được giải quyết.

Hà Liên

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-gioi/nga-noi-gian-doa-tra-dua-my-voi-xem-xet-tra-tai-san-ngoai-giao-682291.bld