Nga mua thêm nợ công Mỹ, tăng mức nắm giữ lên 100 tỷ USD

Hồi tháng 3, Nga mua 13,5 tỷ USD trái phiếu chính phủ Mỹ - được biết đến nhiều hơn với cái tên "chứng khoán Kho bạc". Theo số liệu mới nhất của bộ Tài chính Mỹ, tổng số nợ Mỹ mà Nga đang nắm giữ tăng lên mức gần 100 tỷ USD.

Đây là tháng thứ 3 liên tiếp Nga mua trái phiếu chính phủ của Mỹ. Lý do quan trọng là Nga đang tăng cường dự trữ ngoại hối, từng giảm mạnh khi giá dầu sụt giảm năm ngoái xuống mức thấp kể từ năm 2003.

Dù từng nói giảm niềm tin với tổng thống Donald Trump, tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn tăng cường mua trái phiếu Mỹ

Hầu hết các quốc gia giữ dự trữ ngoại tệ bằng trái phiếu Kho bạc Mỹ vì đây được coi là một trong những khoản đầu tư an toàn nhất trên thế giới. Các chuyên gia cho rằng Nga có thể có thêm dự trữ Mỹ trong các tài khoản ở nước ngoài tại những nơi trú ẩn thuế như Thụy Sĩ, quần đảo Cayman và Luxembourg, tất cả đều có mức nắm giữ nợ của Mỹ nhiều hơn Nga.

Nhưng không thể biết chính xác Nga đang sở hữu bao nhiêu nợ công của Mỹ. Con số chính thức - 100 tỷ USD - không phải là một con số đáng kinh ngạc. Trung Quốc và Nhật Bản mới là chủ nợ khổng lồ của cường quốc hàng đầu thế giới với mỗi nước hơn 1 nghìn tỷ USD.

Nguồn NDH: http://ndh.vn/nga-mua-them-no-cong-my-tang-muc-nam-giu-len-100-ty-usd-20170518114447398p145c151.news