Nga mở Tổng lãnh sự quán tại Phuket, Thái Lan

Việc mở Tổng lãnh sự quán tại Phuket, Thái Lan nằm trong nỗ lực mở rộng sự hiện diện ngoại giao của Nga ở Đông Nam Á.

Ngoại trưởng Thái Lan Don Pramudwinai chào đón người đồng cấp Nga Sergey Lavrov tại Phuket ngày 15/7. (Nguồn: Bộ Ngoại giao Thái Lan)

Ngày 15/7, Ngoại trưởng Thái Lan Don Pramudwinai gặp song phương với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov tại thành phố Phuket.

Theo Bộ Ngoại giao Thái Lan, cuộc gặp được tổ chức nhân dịp ông Lavrov đến thăm và chủ trì lễ khai trương Tổng lãnh sự quán Nga tại Phuket.

Hai Ngoại trưởng có "cuộc thảo luận hiệu quả" về kết quả của phiên họp thứ 8 Ủy ban hỗn hợp Thái-Nga về hợp tác song phương vào ngày 27/4 vừa qua.

Hai bên nhất trí tăng thương mại song phương lên mức trước đại dịch thông qua tạo thuận lợi thương mại và dỡ bỏ các hàng rào phi thuế quan, đặc biệt là đối với mặt hàng thủy sản của Thái Lan; thúc đẩy hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (STI), văn hóa, thể thao, du lịch.

Ông Don Pramudwinai và ông Sergei Lavrov cũng bày tỏ ủng hộ việc khởi động đàm phán Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Thái Lan và Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU) trong thời gian sớm nhất.

Ngoài ra, hai bên cũng trao đổi ý kiến về các vấn đề khu vực và toàn cầu như tình hình khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Ukraine, Myanmar.

Trước đó, Ngoại trưởng Sergei Lavrov đã tham dự lễ khai trương Tổng lãnh sự quán Nga tại Phuket.

Ngoại trưởng Sergei Lavrov phát biểu tại lễ khai trương Tổng lãnh sự quán Nga tại thành phố Phuket.

Theo Sputnik, phát biểu tại sự kiện, ông Lavrov đánh giá đây là "một bước quan trọng, nhưng không phải là cuối cùng trong việc mở rộng sự hiện diện ngoại giao của Nga ở Đông Nam Á".

Bộ Ngoại giao Nga có kế hoạch "mở văn phòng đại diện ở các nước khác trong khu vực, vốn là các nước thân thiện" với Moscow.

Sự hiện diện của ông Lavrov tại Phuket đánh dấu chuyến công du đầu tiên của Ngoại trưởng Nga tới Thái Lan kể từ sau đại dịch Covid-19.

Chuyến thăm chính thức gần đây nhất của ông diễn ra vào ngày 30-31/7/2019 nhân dịp tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMM) lần thứ 52 và các hội nghị liên quan tại Bangkok.

Hồng Phúc

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nga-mo-tong-lanh-su-quan-tai-phuket-thai-lan-234768.html