Nga lên tiếng trước cáo buộc của Anh về hợp tác quân sự Moscow-Tehran

Đại sứ quán Nga tại London cho biết việc Ngoại trưởng Anh James Cleverly cáo buộc Iran cung cấp thiết bị quân sự cho Nga là 'không thể chấp nhận được'.

Đại sứ Nga tại Anh Andrey Keilin phủ nhận khả năng Nga và Anh sẽ cắt đứt quan hệ ngoại giao. Ảnh: Tass

Theo hãng tin Tass, Đại sứ quán Nga tại London ngày 12/12 đã chỉ trích tuyên bố của Ngoại trưởng Anh James Cleverly rằng các thỏa thuận quân sự giữa Nga và Iran rất đáng lo ngại là điều “không thể chấp nhận được”.

Đại sứ quán Nga tại Anh cũng bác bỏ cáo buộc của Ngoại trưởng Cleverly rằng Iran cung cấp thiết bị quân sự cho Nga.

Tuyên bố của Đại sứ quán Nga tại London ngày 12/12 nêu rõ: “Chúng tôi kiên quyết bác bỏ phát ngôn gần đây của Ngoại trưởng Anh James Cleverly, người đã cùng các đại diện Mỹ cáo buộc Nga cùng Iran về các thỏa thuận vũ khí “ngầm” trong bối cảnh cuộc khủng hoảng Ukraine. Phía Anh nhận thức rõ các cáo buộc liên quan đến việc Iran viện trợ quân sự cho Nga, bề ngoài được thực hiện để đổi lấy sự hỗ trợ kỹ thuật-quân sự của Nga, hoàn toàn thiếu cơ sở thực tế”.

Đồng thời, Đại sứ quán Nga tại London kêu gọi ông Cleverly nhìn rõ chiến dịch cung cấp vũ khí cho Ukraine, nhấn mạnh “sự hỗ trợ” như vậy chỉ làm trì hoãn việc kết thúc chiến sự và gây thiệt hại nghiêm trọng cho dân thường vùng Donbass.

Theo Đại sứ quán Nga, cơ quan đại diện này đang ghi lại tất cả các khả năng liên quan đến London và một số nước phương Tây đã viện trợ tài chính, vũ khí cho Kiev song song với các ‘hành động quân sự’ chống Moscow.

Đại sứ quán Nga cũng bác bỏ cáo buộc “vô căn cứ" của Ngoại trưởng Cleverly rằng Iran đã vi phạm Nghị quyết 2231 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc cấm "cung cấp thiết bị, công nghệ và linh kiện liên quan đến tên lửa".

Tuy nhiên, trả lời phỏng vấn nhật báo Izvestia (Nga) cùng ngày, Đại sứ Nga tại Anh Andrey Keilin phủ nhận khả năng Nga và Anh sẽ cắt đứt quan hệ ngoại giao.

Đại sứ Keilin lưu ý, quan hệ giữa hai nước đã xấu đi vào năm 2018 sau vụ đầu độc hai cha con cựu điệp viên Nga Sergei Skripal, nhưng Moscow và London vẫn duy trì hoạt động kinh doanh, tương tác kinh tế và nhân đạo. Tuy nhiên, sau khi bùng phát xung đột Nga-Ukraine hôm 24/2, hai nước chỉ còn duy trì quan hệ ngoại giao.

Trước đó, hôm 9/12, Ngoại trưởng Anh James Cleverly cho biết Anh nhận thấy hợp tác quân sự Nga-Iran là rất đáng lo ngại. Theo ông Cleverly, quan hệ đối tác này là mối đe dọa với an ninh toàn cầu. Ngoại trưởng Cleverly cũng khẳng định Iran đã trở thành một trong những nước cung cấp vũ khí chính cho Nga tại Ukraine với hàng trăm máy bay không người lái.

Nguyễn Phương

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/nga-len-tieng-truoc-cao-buoc-cua-anh-ve-hop-tac-quan-su-moscow-tehran.html