Nga lập bốn hành lang nhân đạo tại Xy-ri

Theo Roi-tơ và TTXVN, Cố vấn nhân đạo của Liên hợp quốc G.Ê-ghê-len thông báo, Nga đã đề xuất thiết lập bốn hành lang nhân đạo dẫn tới khu vực phía đông thành phố A-lép-pô ở Xy-ri, nhằm tạo điều kiện cho việc chuyển hàng cứu trợ và sơ tán y tế khi cần thiết.

Thông báo được đưa ra trong bối cảnh hàng trăm binh sĩ Xy-ri và lực lượng đồng minh vừa giành quyền kiểm soát hoàn toàn quận Sếch Xa-ít ở phía đông nam A-lép-pô từ tay phiến quân và đang tiếp tục tiến về phía đông. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, sẵn sàng hộ tống các cơ quan viện trợ nhân đạo vào những khu vực ở phía đông A-lép-pô.
* Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ T.Éc-đô-gan cho biết, chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ khi hỗ trợ phiến quân ở miền bắc Xy-ri không nhằm bất kỳ quốc gia hay cá nhân nào, mà nhằm các tổ chức khủng bố. Trong một diễn biến liên quan, Bộ trưởng Ngoại giao Nga X.La-vrốp khẳng định, Nga và chính quyền Xy-ri không đứng sau vụ oanh kích hôm 24-11 vừa qua ở miền bắc Xy-ri, khiến bốn binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng.
* Roi-tơ đưa tin, phát biểu ý kiến với báo giới cùng người đồng cấp Nga X.La-vrốp, Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ M.Ca-vu-xô-glu cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ và Nga mong muốn các bên đạt được một lệnh ngừng bắn ở Xy-ri; đồng thời nhấn mạnh, lệnh ngừng bắn là cần thiết để từ đó chấm dứt cuộc xung đột dai dẳng ở Xy-ri. Xung đột đã khiến hàng chục nghìn người ở thành phố A-lép-pô của nước này phải rời bỏ nhà từ ngày 26-11 vừa qua đến nay.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/thegioi/item/31446302-nga-lap-bon-hanh-lang-nhan-dao-tai-xy-ri.html