Nga hoàn thiện hệ thống phòng không CSTO bằng cách gửi S-300 tới Tajikistan

Hệ thống phòng không của khối CSTO đã được hình thành thông qua việc Nga phân bổ các tổ hợp S-300 của mình tới các quốc gia đối tác.

Hôm 22/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin tiết lộ rằng hai khẩu đội S-300 đã được điều động tới Tajikistan. Ngoài ra Moskva sẵn sàng cung cấp một hệ thống phòng không thống nhất cho tất cả các nước trong Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO).

Phát biểu trong cuộc họp với Hội đồng Bộ trưởng, ông Putin chỉ ra rằng nhiều công việc đã được hoàn thành trong mục tiêu tạo ra một hệ thống phòng không thống nhất cho các quốc gia CSTO, hãng thông tấn TASS cho biết.

Điều đáng chú ý nữa là Tổng thống Tajikistan - ông Emomali Rahmon đã có chuyến công du chính thức tới Nga chỉ một ngày trước đó. Trong chuyến thăm, cả hai nhà lãnh đạo đều nhất trí tăng cường hợp tác quốc phòng giữa hai nước.

Diễn biến khác đó là trong một thông báo gần đây được đăng tải rộng rãi trên báo chí, Bộ Quốc phòng Kyrgyzstan cũng ra tuyên bố đồng ý hợp tác quân sự với Nga.

Sự hợp tác này sẽ chủ yếu tập trung vào việc phát triển các hệ thống phòng không tiên tiến. Hoạt động với tính chất hợp tác sẽ diễn ra trong phạm vi 5 ha của căn cứ quân sự Kant của Nga ở Kyrgyzstan.

“Việc ban hành thỏa thuận thành lập Hệ thống phòng không chung khu vực giữa Liên bang Nga và Cộng hòa Kyrgyzstan đã được xem xét tỉ mỉ và sau đó được thông qua”, dịch vụ báo chí của Quốc hội Kyrgyzstan thông báo.

Theo thông tin có được bởi RIA Novosti - hãng thông tấn chính thức của Nga, thỏa thuận này bao gồm các điều khoản về hệ thống phòng thủ chung giữa Nga và Kyrgyzstan, được thiết kế để kéo dài trong khoảng thời gian xác định rõ ràng là 5 năm.

Đáng chú ý, như một số nhà phân tích nhấn mạnh, Nga đã thúc đẩy những cam kết tương tự đối với các quốc gia như Kazakhstan, Belarus và Tajikistan, cùng nhiều đồng minh khác.

Dữ liệu từ những nguồn mở cho thấy vũ khí phòng thủ của Kyrgyzstan bao gồm các hệ thống phòng không thời Liên Xô như 9K32 Strela-2, 9K35 Strela-10, ZSU-23-4, S-60, S-125 Neva-M1 và S- 75M3Dvina.

Quốc gia Trung Á này có xu hướng phụ thuộc nhiều vào các hệ thống có phần lỗi thời này để bảo vệ không phận của mình hơn là đầu tư vào các tổ hợp phòng không hiện đại.

Mặc dù mối quan hệ hợp tác đã được chính thức xác nhận nhưng chủng loại hệ thống phòng không cụ thể mà Nga dự định lắp đặt ở Kyrgyzstan vẫn còn là một vấn đề đang được phỏng đoán.

Kịch bản có thể xảy ra được các chuyên gia dự đoán liên quan đến việc triển khai những hệ thống tên lửa phòng không tầm xa như S-400 Triumf hoặc S-300PM-2 Favorit tại căn cứ quân sự Kant.

Hãng thông tấn Novosti cho rằng không gian được phân bổ, tổng cộng lên tới 50.000 mét vuông là phù hợp và rất thuận tiện với các thông số hiện có của căn cứ quân sự Kant, nơi hiện đang triển khai các hệ thống S-125 và S-75.

Bên cạnh đó còn có những dấu hiệu rõ ràng cho thấy động thái có thể xảy ra của Liên bang Nga nhằm bố trí các hệ thống phòng không cấp thấp hơn như Tor, Buk và Pantsir ở khu vực lân cận cùng với tổ hợp S-400/300 nhằm tạo ra lá chắn nhiều lớp.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/nga-hoan-thien-he-thong-phong-khong-csto-bang-cach-gui-s-300-toi-tajikistan-post559037.antd